Khởi tố nhóm côn đồ hành hung, gây chết người ở Pháp Vân

Thứ Bảy, 20/06/2015, 14:14
Vì bị chèn ép trên đường Pháp Vân (thuộc địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), anh Nguyễn Văn Giang dùng tuýp sắt đánh nhóm thanh niên trên nhưng bị đánh trả lại khiến Giang tử dọng

Ngày 19/6, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng gồm: Vũ Văn Tưởng, 32 tuổi, trú tại đường Trường Chinh, phường Hạ Long, Nam Định; Mai Xuân An, 32 tuổi, trú tại đường Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, Nam Định; Nguyễn Tuấn Hùng, 44 tuổi, trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội và Nguyễn Khánh Linh, 28 tuổi, trú tại phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 17h30' ngày 9/6, sau khi đi thăm bạn tù về, Nguyễn Tuấn Hùng điều khiển xe ôtô chở Tưởng, An và Linh chạy theo hướng đường Giải Phóng đi Nam Định. 

Khi qua đường Pháp Vân (thuộc địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), chiếc xe trên đã chèn ép (nhưng chưa va chạm giao thông) xe ôtô tải BKS 29N-1836 do anh Nguyễn Văn Giang (32 tuổi) điều khiển. Lúc này, trên xe tải ngoài anh Giang còn có chị Nguyễn Ngọc Hà, 28 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội. Bị chèn ép, Giang mở cửa xe, đi xuống, lấy một tuýp sắt dài khoảng 60cm để trong xe đánh nhóm thanh niên nhưng không trúng.

Vũ Văn Tưởng giằng được tuýp sắt từ tay anh Giang. Sau đó, An túm áo đằng sau giữ anh Giang để Hùng và Linh xông vào đấm đá, còn Tưởng dùng tuýp sắt vụt liên tiếp vào đầu, vai, lưng làm cho anh Giang ngã gục. Không dừng lại, nhóm đối tượng còn đập đầu anh Giang vào thành xe tải. Chỉ đến khi thấy anh Giang gục xuống, bất tỉnh, nhóm côn đồ này mới vứt hung khí bỏ chạy về Nam Định.

Anh Giang được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng thương tích nặng, tổn thương não và đã tử vong sau đó.

Ngày 10/6, 4 đối tượng trên đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vũ Linh - PV
.
.
.