Giết mẹ cướp vàng rồi giấu xác trong lu nước

Thứ Hai, 30/03/2015, 17:15
Chiều nay 30/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ký quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Khả Đạt (ngụ khu phố 4, phường An Hòa, TP Rạch Giá, Kiên Giang) về hành vi Giết người, cướp tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vào ngày 5/3, Nguyễn Khả Đạt xin tiền mẹ là bà Nguyễn Thị Mai Trinh (43 tuổi), để mua xe máy. Bà Trinh  không cho, Đạt đã lớn tiếng rồi xô bà ngã xuống sàn nhà rồi dùng gỗ đánh vào đầu khiến bà bà Trinh tử vong.

Đối tượng Nguyễn Khả Đạt. 

Sau khi lột hết nữ trang trên người bà Trinh (khoảng 2 lượng vàng), Đạt đã thả xác mẹ mình vào lu nước sau nhà phi tang.

Đến ngày 28/3, cha Đạt là ông Nguyễn Văn Lép phát hiện khu vực sau nhà có mùi thối, vỡ nắp lu nước kiểm tra, phát hiện xác vợ đang thời kỳ phân hủy mạnh.

Lúc đó, Đạt thú nhận với ông Lép là mình đã “lỡ tay giết mẹ” rồi giấu xác.

Sau khi bị bắt vào ngày 28/3 vừa qua, Đạt khai nhận đã dùng tiền có được do bán vàng đã cướp của mẹ, để mua xe “độ”.

Binh Huyền
.
.
.