Khởi tố nam thanh niên ‘cưới cô dâu 14 tuổi’

Thứ Năm, 04/12/2014, 17:09
Ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Cơ (21 tuổi, ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) về hành vi “giao cấu với trẻ em”.

Trước đó, ngày 23/11, Cơ tổ chức đám cưới với Đặng Thị Cẩm N. (14 tuổi), tại nhà gái ở khu vực Tân Xuân (phường Trường Lạc, quận Ô Môn). Hôm đám cưới, do hoàn cảnh cả 2 gia đình khó khăn nên thống nhất gộp chung tổ chức hơn 10 mâm tiệc tại  nhà gái và mời người thân đến dự. Sau đám cưới, cô gái dự tính xin đi làm công nhân, còn Cơ tính đi phụ hồ kiếm sống.

Qua xác minh, cô dâu chỉ mới 14 tuổi, cơ quan Công an đã mời Cơ lên làm việc và đưa cô gái đi giám định. Điều tra bước đầu, đủ cơ sở xác định Cơ có xâm hại tình dục nạn nhân nên Cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàn cảnh của gia đình Cơ lẫn cô gái đều rất khó khăn. Gia đình cô gái gái thuộc hộ nghèo, cha làm phụ hồ còn mẹ bán cá ở chợ. Cách đây 3 năm, N. nghỉ học nên phụ mẹ bán cá ở chợ phường. Sau đó, N. xin đi làm phụ quán cà phê ở quận Ô Môn thì quen biết với Cơ, cũng làm chung tại quán.

Căn nhà gạch, nơi tổ chức đám cưới.

“N. thương em và ngược lại em cũng không thể sống thiếu cô ấy. Cả hai hợp ý nhau nên thuyết phục gia đình làm đám cưới”, Cơ trình bày. Sự việc trên cho thấy tình trạng "tảo hôn" đã và đang xảy ra tại nhiều vùng nông thôn thuộc các tỉnh, thành ĐBSCL, gây nhiều hệ luỵ đau lòng.

Văn Vĩnh
.
.
.