Không chịu đo thân nhiệt, bỏ chạy còn đạp đổ xe đặc chủng của Cảnh sát

Thứ Tư, 29/04/2020, 19:46
Ngày 29/4, Công an huyện Quảng Hòa (Cao Bằng) đã khởi tố bị can Hoàng Mạnh Lực, SN 1991, trú tại xóm Cốc Phát-Pác Vẩu, xã Quốc Toản, huyện Quảng Hoà về hành vi Chống người thi hành công vụ.


Trước đó, khoảng 17h ngày 12/4, Hoàng Mạnh Lực điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 11B-126 76 đi qua trạm kiểm soát dịch COVID-19 (chân đèo Mã Phục) thuộc xã Quốc Toản, huyện Quảng Hoà. 

Đối tượng Hoàng Mạnh Lực

Tổ công tác yêu cầu Lực dừng xe để kiểm tra thân nhiệt thì Lực thách thức tổ công tác rồi tăng ga xe mô tô bỏ chạy. Khi bị lực lượng CSGT truy đuổi kịp, Lực liên tục chèn ép và dùng chân trái đạp vào thân xe đặc chủng làm xe và người của hai bên đổ ra đường. Lực tiếp tục bỏ chạy đến cuối xóm Lũng Đẩy thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hoàng Mạnh Lực phạm tội trong thời điểm Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đang thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID-19, hành vi của bị can Hoàng Mạnh Lực nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc trong quần chúng và gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Hoà đã hoàn tất hồ sơ vụ án đề nghị truy tố trước pháp luật nhằm giáo dục và phòng ngừa chung.

Thanh Duyên - Hoàng Tiến
.
.
.