Khởi tố, bắt 3 đối tượng sản xuất thực phẩm chức năng giả

Thứ Tư, 28/01/2015, 09:57
Ngày 27/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ Nguyễn Thị Hồng Liên (33 tuổi), Nguyễn Tuấn Linh (31 tuổi) và Nguyễn Công Việt (29 tuổi) về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Như Báo Công an nhân dân đã đưa tin, trong hai ngày 24 và 25/1, Đội chống hàng giả Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện Nguyễn Tuấn Linh (31 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) điều khiển ôtô, trên xe có 170 hộp sữa ong chúa làm giả nhãn hiệu costa/royal jelly 1450.

Khai thác nhanh tại chỗ, Linh khai là người làm thuê, sản xuất và vận chuyển thực phẩm chức năng giao cho Nguyễn Thị Hồng Liên (33 tuổi, ở thị trấn Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Công Việt (29 tuổi, ở thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), Việt tự khai là đối tượng làm thuê cho Liên.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp 5 kho hàng tại chợ đầu mối thị trấn Lim, huyện Tiên Du và 3 kho sản xuất thực phẩm chức năng giả cùng địa chỉ nêu trên, kết quả thu giữ thêm 505 thùng carton, bên trong chứa thực phẩm chức năng giả (mỗi thùng 20kg bán thành phẩm) và 14 bao tải chứa thực phẩm chức năng giả các loại (mỗi bao tải nặng 30kg, bán thành phẩm) cùng nhiều tem, nhãn, vỏ lọ; 6 máy sản xuất của Công ty Hạnh Phúc và một số đơn vị khác.
Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Quá trình kiểm đếm xác định tổng trọng lượng thực phẩm chức năng sản xuất giả bị thu giữ hơn 12 tấn, gồm 13 loại thực phẩm chức năng như Sữa ong chúa, Nhau thai cừu, Collagen, Tảo Nhật… cùng 12.584 hộp, 1.980 gói, 663kg viên nang, 21.737 vỏ hộp, 4.703 nhãn và 1.500 tem Sữa ong chúa.

Được biết, để khám phá được ổ nhóm sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả nêu trên, Đội 4 – Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Hà Nội đã dành nhiều thời gian, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, qua đó xác định rõ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Hồng Liên.

Theo khai nhận ban đầu của Liên, cơ sở sản xuất hàng giả từ tháng 6/2014 đến nay với thủ đoạn mua nguyên liệu từ Trung Quốc, vận chuyển bằng đường biển về TP Hồ Chí Minh, tiếp đó nguyên liệu được chuyển ra Bắc Ninh bằng đường hàng không.

Mỗi tấn nguyên liệu, cơ sở của Liên sản xuất được hàng chục nghìn lọ, mỗi lọ thành phẩm được bán ra thị trường với giá 170 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng, trong khi giá thành sản xuất chỉ khoảng 50 nghìn đồng đến 70 nghìn đồng/lọ.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội điều tra mở rộng.

Đào Minh Khoa
.
.
.