Khởi tố 8 đối tượng "lạng lách" trên phố

Thứ Bảy, 25/07/2015, 11:21
Ngày 25/7, Công an TP Hà Nội cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 8 đối tượng và triệu tập hơn 10 đối tượng khác có liên quan để giáo dục răn đe.
Gồm: Nguyễn Bá Thanh, Bùi Minh Quang, Nguyễn Xuân Mạnh, Nguyễn Hoành Thái Bảo, Phạm Phi Long, Lê Xuân Cường, Bùi Tuấn Anh và Trần Minh Hiếu. Các đối tượng này có độ tuổi từ 17 đến 22, trú tại các quận Thanh Xuân, Đống Đa, Hai Bà Trưng và Ba Đình.

Trước đó, vào đêm 8, rạng sáng ngày 9/7,  trên các tuyến đường Phố Huế, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay… xuất hiện hàng chục đối tượng đi xe máy dàn hàng ngang, lạng lách, bấm còi inh ỏi, hò hét, gây mất an ninh trật tự.

8 đối tượng bị khởi tố, bắt giữ.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội và Công an quận Hoàn Kiếm đã phải tung lực lượng để giải tán, bắt giữ nhiều đối tượng tham gia gây rối trật tự công cộng. Qua công tác sàng lọc, phân loại, bước đầu đã khởi tố 8 bị can có tên trên. Số bị can này tham gia vào 3 nhóm, mỗi nhóm từ 20 đến 40 xe máy, chạy lòng vòng, với tốc độ cao, gây rối trật tự công cộng.

Đào Minh Khoa
.
.
.