Súng tháo rời nhập cảnh khai thành máy tiện

Thứ Tư, 12/04/2017, 13:01
Ngày 12-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết: Đã có kết luận giám định lô hàng máy tiện chính xác là một số bộ phận của súng hơi cấm nhập khẩu vào nội địa theo quy định của pháp luật. 

Trước đó, Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu 1 thuộc Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng nhân viên Chi nhánh công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện tại TP Hồ Chí Minh (EMS) tiến hành kiểm tra thực tế một kiện hàng nghi vấn. 

Một vụ hành khách vận chuyển súng ngắn bị Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, người gửi tên Lê Minh Tuấn có địa chỉ ở Mỹ gửi cho bà Nguyễn Thị Hồng Tâm ở Vũng Tàu. Tên hàng khai báo gồm: 5 cái chốt khóa máy tiện, 41 cái thép cơ khí, 5 cái bình xi lanh công nghiệp, 30 cái lò xo máy tiện, 30 cái vòng đệm cao su. Tất cả được đóng gói trong một thùng carton trọng lượng gần 25 kg, có giá trị 780 USD.

Nghi vấn đây là thành phần linh kiện để lắp thành súng, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh đã gửi mẫu vật đi giám định. Ngay sau đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74), Bộ Công an đã vào cuộc mở rộng điều tra. 

Theo kết luận giám định của Phân viện khoa học hình sự tại TP Hồ Chí Minh cho thấy, các mẫu vật đa số được sản xuất tại Mỹ của các hãng như: Winchester, Remington, Sturm Ruger...Các mẫu vật được xác định là cò súng, hộp tiếp đạn, nòng súng có ống khương tuyến (rãnh xoắn), ống nhòm, ống ngắm hiệu Nikon... dành cho loại súng hơi.

Hiện, cơ quan chức năng đã tịch thu, tiêu hủy tang vật, đồng thời mở rộng điều tra đường dây vận chuyển súng đạn bất hợp pháp. Điều đáng nói, sau khi biết hành vi bị lộ, chủ lô hàng đã không đến nhận hàng.

C.Bình-N.Thanh
.
.
.