TP HCM:

Kêu gọi đối tượng đâm nam sinh tử vong ra đầu thú

Thứ Tư, 07/01/2015, 12:57
Ngày 6/1, Công an quận Phú Nhuận cho biết, Đặng Ngọc Minh (19 tuổi, quê quán Thanh Hóa, tạm trú Tân Bình), là người gây ra cái chết cho nam sinh Tống Viết Huy (ngụ quận Tân Bình, học sinh một trường cấp 3 ở Phú Nhuận) vẫn chưa ra Công an trình diện.

Theo thông tin ban đầu, tối 4/1, Minh được một người bạn sống trên đường Nguyễn Kiệm (phường 4, quận Phú Nhuận) mời đến dự tiệc. Trong lúc dự tiệc, Minh quen L.T.K.Y. (17 tuổi, nữ sinh một trường cấp 3 ở quận Bình Thạnh).

Y. kể câu chuyện mâu thuẫn với nữ sinh N.T.Y.N. cho Minh nghe. Minh nổi máu “yêng hùng” kêu Y. gọi điện hẹn N. ra đường Điện Biên Phủ (thuộc phường 17, quận Bình Thạnh) nói chuyện. Gần 30 người của hai nhóm lao vào ẩu đả nhưng được mọi người can ngăn nên hai nhóm ra về.

Đến 22h ngày 4/1, Y. lại tiếp tục gọi điện hẹn N. ra đường Hoa Hồng (phường 2, quận 9) để nói phải trái. Y. đi với Minh, còn N. đi với Huy và giữa hai bên tiếp tục cự cãi dẫn đến đánh nhau, Minh đã đâm Huy tử vong tại chỗ. Minh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nghinh Phong
.
.
.