Kêu anh đến đánh nhau rồi đâm chết người

Thứ Sáu, 21/03/2014, 17:43
Ngày 21/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trần Thanh Tâm (21 tuổi) và Trần Thanh Hiền (29 tuổi, anh ruột Tâm, cùng ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào khoảng 0h15’ ngày 19/3, Đoàn Thanh Nam (28 tuổi), Trần Phước Sang (26 tuổi, cùng ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ) cùng đám bạn nhậu tại quán Quốc Minh, đối diện với cơ sở massage Đệ Nhất (khu vực Bình Lập, phường Phước Thới). Trong lúc nhậu, Sang kêu Trần Thanh Tâm (đang làm bảo vệ tại cơ sở massage) qua quán nhậu nói chuyện, vì nghi ngờ Tâm lấy trộm tiền của em trai mình.

Tại đây, Tâm không thừa nhận chuyện lấy trộm tiền nên cả hai lớn tiếng cự cãi. Tâm bỏ về cơ sở massage, móc điện thoại cho anh ruột là Trần Thanh Hiền đến đánh nhau. Khoảng 10 phút sau, Nam cùng một người bạn sang cơ sở massage để hoà giải thì xảy ra đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Tâm dùng dao bấm dâm nhiều nhát vào người Nam, Hiền lấy gạch ném vào lưng nạn nhân. Chưa dừng lại, Tâm tiếp tục cầm dao bấm chạy sang quán nhậu đâm vào người Sang.

Gây án xong, hai anh em Tâm bỏ trốn. Nam và Sang được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do choáng mất máu cấp, sau đứt thủng tim do vật nhọn gây ra nên Nam đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã triển khai lực lượng truy bắt, gần 3 giờ đồng hồ sau Trần Thanh Tâm và Trần Thanh Hiền bị bắt giữ cùng cao dao gây án

Văn Vĩnh
.
.
.