Kết luận điều tra vụ sản xuất "thuốc ngoại" rởm

Thứ Sáu, 30/06/2017, 10:04
Từng có tiền án về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh", nhưng sau khi mãn hạn tù, Phu vẫn tiếp tục tổ chức đường dây này.

Ngày 28-8, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC 46) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Cơ quan điều tra vừa kết luận điều tra, đề nghị truy tố Mai Công Phu (64 tuổi, ngụ quận Tân Phú) tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”; Mai Thanh Hoàng (40 tuổi, con ruột Phu, ngụ quận Tân Phú), Khưu Tuấn Cường (48 tuổi, ngụ quận 6), Trần Quang Sơn (31 tuổi, ngụ quận 3), Trần Quang Bình (27 tuổi, tạm trú quận Tân Phú) cùng bị đề nghị truy tố về tội "sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Theo Cơ quan điều tra, ngày 25-8-2016, tại giao lộ đường Võ Văn Kiệt – Hồ Ngọc Lãm, quận Bình Tân, trinh sát Phòng PC 46 bắt quả tang Hoàng đang giao một thùng carton chứa tân dược giả cho Cường. Qua kiểm tra, bên trong thùng có nhiều bịch nilon chứa thuốc viên con nhộng không ghi nhãn mác.

Quá trình điều tra xác định, cầm đầu đường dây này là Mai Công Phu. Mặc dù đã từng có tiền án về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh", nhưng sau khi mãn hạn tù, Phu vẫn tiếp tục tổ chức đường dây này từ tháng 3-2016. Phu trực tiếp ra chợ Kim Biên mua vật liệu, thiết bị về lắp ráp thành một số máy ép vỉ, máy cắt vỉ thuốc.

Sau đó, Phu thuê Cường, Sơn và Bình cùng tham gia vào chuỗi “sản xuất” khép kín và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Cụ thể, cha con Phu và Hoàng trực tiếp đi mua “nguyên liệu” gồm các loại tân dược rẻ tiền do Việt Nam sản xuất tại chợ sỉ tân dược quận 10. 

Sau đó, Hoàng bóc tách vỉ, lấy viên thuốc rời giao cho Cường và Sơn để sản xuất thuốc giả (bằng cách: Cho các viên thuốc rời vào vỉ ép, dập, sau đó cắt vỉ, đóng vào hộp in thông tin thuốc ngoại nhập). Bình phụ trách việc in ấn vỏ hộp giả.

Số thuốc giả sau khi "lên đời" thành “thuốc ngoại” được giao lại cho Phu để mang đi tiêu thụ tại các tỉnh An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre. Các nhãn hiệu tân dược bị đường dây của Phu làm giả gồm: Neo-Codion, Fugacar, Pharmaton, Laroscorbine, Di-Ansel, Neo-Tergynan...

Thúy Hà
.
.
.