Kẻ chết, người đi tù vì một ngày nghỉ phép

Thứ Ba, 18/08/2015, 15:11
Ngày 18/8, TAND cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên phạt y án đối với Phạm Văn Huế (25 tuổi) 20 năm tù, Đinh Minh Ngọc (21 tuổi) 17 năm tù cùng ngụ Tây Ninh về các tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Liên quan đến vụ án, trước đó TAND tỉnh Tây Ninh còn tuyên phạt Phạm Văn Trà (29 tuổi) 27 năm tù, Nguyễn Văn Toán (28 tuổi) 22 năm tù. Các bị cáo không kháng cáo.

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Văn Huế và Võ Tấn Phước cùng làm chung tại công ty Oceanky thuộc Khu chế xuất Linh Trung III (Tây Ninh).

Các bị cáo sau phiên xử.

Do mâu thuẫn với Huế trong việc xếp lịch nghỉ phép nên ngày 24/7/2014, Phước gọi Nguyễn Thành Dư (21 tuổi) và Đặng Văn Phước (20 tuổi) chặn đường đánh Huế.

Chưa dừng lại ở đây, chiều cùng ngày, sau khi nhậu xong, Dư tiếp tục gọi điện thách thức Huế đến quán cà phê Thủy Trúc (Quốc lộ 33B, xã An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh) để đánh nhau.

Khi đi, Huế rủ thêm anh ruột là Trà, Toán, Ngọc. Còn Dư cũng rủ theo Võ Tấn Phước, Đặng Văn Phước và Danh Vàng.

Vừa đến nơi, Huế đã bị Dư dùng dao đâm vào ngực trái và chém vào tay. Thấy bạn bị chém, Toán cầm dao tấn công lại Dư khiến đối tượng này bỏ chạy. Sau đó, hai nhóm xông vào ẩu đả.

Hậu quả, Danh Vàng bị Trà đâm tử vong, ba đối tượng còn lại bị thương tích từ 15 đến 37%.

Đối với hành vi phạm tội của Nguyễn Thành Dư, Đặng Văn Phước, Nguyễn Minh Chiến, cuối tháng 12/2014, TAND huyện Trảng Bàng, Tây Ninh xét xử đã tuyên phạt các bị cáo mức án từ 6 – 8 năm về tội “cố ý gây thương tích”.

Như Hiếu
.
.
.