Kẻ bắn súng vào Công an bị phạt 24 năm tù

Thứ Năm, 07/05/2015, 08:51
Chở bạn gái trên xe máy không đội mũ bảo hiểm khi bị Tổ công tác Y6/KH141 Công an TP Hà Nội phát , Hảo bỏ chạy và rút súng bắn một cảnh sát.

Chiều 6/5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết người và chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự.

Đối tượng dùng súng bắn vào lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ là Nguyễn Hữu Hảo, 32 tuổi, ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, chiều 7/8/2014, Tổ công tác Y6/KH141 Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại ngã tư đường Lê Đức Thọ- Hồ Tùng Mậu, thuộc địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội thì phát hiện Nguyễn Hữu Hảo điều khiển xe máy biển kiểm soát 29B1- 042.61 chở bạn gái, cả hai không đội mũ bảo hiểm nên Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Hảo không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy, đồng thời rút trong người khẩu súng tự chế, dạng col xoay màu bạc dài khoảng 15cm chĩa thẳng về phía đồng chí Lưu Đức Thịnh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội và nổ súng. Đồng chí Thịnh đã kịp thời né tránh nên viên đạn trượt ra ngoài.

Sau đó, Hảo đã lao xe vào vệ đường và bị ngã. Lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế và bắt giữ Hảo cùng tang vật.

Nhóm bị cáo tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: VNE.

Quá trình điều tra đã xác định, sau khi thi hành án trở về, Hảo đã tìm cách chế tạo súng. Nguyễn Tuấn Tú, 30 tuổi, ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội (bạn Hảo) đã giới thiệu Hảo đến gặp Đỗ Thăng Long, 33 tuổi, ở thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ là chủ xưởng cơ khí ở quận Hoàng Mai, Hà Nội để thuê Long gia công các phụ kiện của súng col xoay theo bản vẽ của Hảo. Sau đó, Hảo đi mua 50 viên đạn và sử dụng 6 viên lắp vào khẩu súng dùng để bắn vào lực lượng đang làm nhiệm vụ khi bị kiểm tra hành chính.

HĐXX đã tuyên phạt Hảo 20 năm tù về tội giết người; 4 năm tù về tội chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự. Hình phạt chung cho cả hai tội là 24 năm tù; bị cáo Long bị phạt 15 tháng tù và bị cáo Tú bị phạt 36 tháng tù cùng về tội chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự.

Nguyễn Hưng
.
.
.