Hung thủ giết tình địch không được giảm án

Thứ Ba, 03/06/2014, 20:05
Theo bản án sơ thẩm, Trần Thị Hồng Gấm và Lê Chí Cường (SN 1987) có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2010. Đến tháng 5/2012, Gấm quen với Đặng Thế Bảo. Biết Gấm vẫn còn qua lại với người yêu cũ, Bảo yêu cầu Gấm phải chấm dứt tình cảm với Cường nếu muốn tiếp tục quan hệ với Bảo.

Đến sáng ngày 23/7/2012, Gấm điện thoại cho Cường nói lời chia tay. Chiều cùng ngày, Bảo đến nhà Gấm chơi sau đó lấy xe gắn máy chở người yêu đi ăn tối.

Khi cả hai ra gần đầu hẻm 418 Quốc lộ 1A, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân thì thấy Cường cùng 3 thanh niên khác đứng chặn đường ngoài đầu hẻm. Sợ bị đánh, Bảo quay đầu xe lại bỏ chạy nhưng vẫn bị Cường và nhóm bạn đuổi theo đánh tới tấp.

 Bị đánh, Bảo chống cự một hồi rồi lấy từ trong túi quần ra con dao xếp đâm anh Cường tử vong. Sau khi gây án, Bảo cùng Gấm bỏ trốn về Trà Vinh. Đến ngày 26/7/2012, Bảo cùng Gấm quay về TP HCM và ra công an đầu thú

H.Anh
.
.
.