Hung thủ giết hàng xóm cướp vàng lĩnh án

Thứ Năm, 27/11/2014, 08:29
Ngày 26/11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Minh Châu (42 tuổi, ngụ Bến Tre) về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, Châu và bà Lê Thị Chót là hàng xóm cùng thuộc ấp Phú Hòa, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre), nhà Châu ở trước nhà bà Chót, cách nhau khoảng 30 mét. Sáng 10/9/2013, bà Chót đi chợ về, ghé vào nhà đưa cho Châu hai ổ bánh mì đã nhờ mua trước đó. Khi bà Chót vừa đi đến cửa buồng thì bị Châu dùng đoạn gỗ dừa tấn công, gây tử vong. Sau đó, Châu lột hết toàn bộ vàng trên người bà Chót (trị giá hơn 30 triệu đồng) bỏ vào một túi xốp đem chôn trong chậu kiểng trước nhà rồi kéo xác nạn nhân đem chôn sau nhà.

Sau khi dọn sạch hiện trường, trước khi bỏ trốn, Châu gọi điện báo cho anh trai biết mình đã giết người và chỉ nơi chôn xác phi tang và số vàng cướp được. Hai ngày sau khi gây án, Châu đã đến Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú.

H.Anh
.
.
.