Hơn 20 côn đồ lao vào nhà đâm chém làm thương vong 4 bố con

Thứ Năm, 02/04/2015, 09:21
Một nhóm côn đồ hơn 20 đối tượng đi trên xe máy lao vào nhà dân đâm chém loạn xạ khiến 1 người chết, 3 người bị trọng thương.
Vụ truy sát kinh hoàng trên xảy ra vào khoảng 22h khuya 1/4, tại nhà ông Phạm Văn Hoàng (trên đường Hồ Tùng Mậu, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Theo một số nhân chứng, vào khoảng thời gian trên, ông Hoàng đang ngồi trong phòng khách thì có hơn 20 đối tượng đi trên nhiều xe máy tới đậu trước cửa nhà. Ngay lập tức một số đối tượng xuống xe cầm hung khí lao vào nhà đâm chém liên tiếp vào người ông Hoàng.
Hiện trường vụ truy sát kinh hoàng trong đêm làm 1 người chết và nhiều người bị thương.

Nghe tiếng kêu cứu, 3 người con của ông Hoàng gồm: Phạm Văn Quốc Tuấn, Phạm Văn Quốc Đạt và Phạm Văn Quốc Hùng từ trong nhà chạy ra căn ngăn và chống trả. Bị bố con ông Hùng và một số người dân chống trả quyết liệt, các đối tượng đã bỏ chạy. Thấy vậy, một số người dân đã truy đuổi và bắt giữ được 1 đối tượng.

Vụ truy sát khiến anh Tuấn bị đâm nhiều nhát vào người, tử vong trên đường tới bệnh viện; 3 bố con ông Hoàng bị thương rất nặng, trong đó có 1 người bị chấm thương sọ não đang trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra, một số người dân tham gia truy bắt các đối tượng côn đồ cũng bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, các đối tượng côn đồ đã để lại 3 chiếc xe máy cùng nhiều hung khí như mã tấu, dao nhọn, thanh sắt, gạch, đá... Theo quan sát của phóng viên, trên đoạn đường dài hơn 100m trước nhà ông Hoàng có rất nhiều vết máu lớn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Công an TP. Buôn Ma Thuột có mặt tại hiện trường để điều tra và truy bắt nóng các đối tượng. Theo thông tin ban đầu, đến sáng 2/4, lực lượng công an đã truy bắt được một số đối tượng trong vụ truy sát và đang tích cực truy bắt các đối tượng còn lại.

Văn Thành
.
.
.