Hoãn xử vụ giết hại 5 phu trầm do thẩm phán hết nhiệm kỳ

Thứ Ba, 25/02/2014, 10:50
Ngày 24/2, ông Lê Hồng Quang, Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị, cho biết, Tòa đã hoãn lịch xét xử 4 vụ án dư luận đặc biệt quan tâm, do cả 4 vụ án này đã có lịch xử và đơn vị đã phân công thẩm phán Nguyễn Cường làm chủ tọa, nhưng ông Cường đến nay vừa hết nhiệm kỳ làm thẩm phán.

Trước đây, Chủ tịch nước ủy quyền cho Chánh án TAND tối cao bổ nhiệm thẩm phán, còn hiện nay quy trình đã thay đổi, quyết định bổ nhiệm này là do Chủ tịch nước ký. TAND tỉnh Quảng Trị vẫn đang chờ quyết định bổ nhiệm lại thẩm phán theo qui định.

Theo lịch xét xử được công bố trước đó, từ ngày 25 đến ngày 28/2, TAND tỉnh Quảng Trị sẽ đưa ra xét xử 4 vụ án, gồm: vụ bị can Nguyễn Thị Thủy bị truy tố về hành vi vận chuyển trái phép 700.000 USD qua biên giới; vụ bị can Lê Viết Tý (Tý vện) và đồng bọn bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản; vụ các bị can Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành giết hại 5 phu trầm quê ở Quảng Bình bị truy tố về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; giết người; tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép; vụ bị can Đoàn Thanh Khánh và đồng bọn bị truy tố về tội giết người, cố ý gây thương tích trong “thảm án sau lũy tre làng” xảy ra ở xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong

Thanh Bình
.
.
.