Hoãn phiên xử 10 bị cáo hành hung Phó Giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa

Thứ Năm, 12/03/2015, 09:00
Sau phần thủ tục, Hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 10 bị cáo trong vụ hành hung Phó Giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa do vắng mặt người bị hại, luật sư bào chữa cho bị cáo và một số nhân chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Ngày 11/3, TAND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Hạnh, biệt danh Hạnh “nhỏ”, 41 tuổi, trú ở 13C Chí Linh, phường Phước Hòa, TP Nha Trang cùng 9 đồng phạm về tội cố ý gây thương tích. Người bị hại trong vụ án này là ông Nguyễn Văn Dần, 52 tuổi, Phó Giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa.

Sau phần thủ tục, Hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa do vắng mặt người bị hại, luật sư bào chữa cho bị cáo và một số nhân chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Nha Trang, chiều 22/10/2013, ông Nguyễn Văn Dần trực tiếp chỉ đạo một đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra hoạt động của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và Vận tải (DVDL-VT) Tân Hoàng Long do Nguyễn Hữu Hạnh làm chủ, nhưng hợp đồng ông Võ Xuân Hào đảm nhiệm chức danh Giám đốc, vợ của Hạnh là Nguyễn Ngọc Hồng Vân làm Phó Giám đốc.

Bị cáo Nguyễn Hữu Hạnh (áo thun sọc ngang) và 9 đồng phạm tại phiên xử sơ thẩm sáng 11/3.

Do doanh nghiệp này không xuất trình giấy phép kinh doanh vận tải (KDVT) nên đoàn kiểm tra yêu cầu tạm dừng hoạt động, đồng thời kiến nghị Thanh tra giao thông, Phòng CSGT đường bộ – đường sắt Công an Khánh Hòa kiểm tra, xử lý khi phát hiện xe khách Tân Hoàng Long hoạt động KDVT.

Ngay trong đêm hôm đó, một xe ôtô khách Tân Hoàng Long bị CSGT tạm giữ khi lưu hành trên QL1A qua địa phận thị xã Ninh Hòa, đến 23h xe khách nêu trên mới tiếp tục hành trình khi đại diện doanh nghiệp xuất trình giấy phép KDVT.

Bực tức vì bị đoàn kiểm tra liên ngành kiến nghị xử lý, từ 1h đến 5h sáng 23/10/2013, Hạnh “nhỏ” điều động đồng bọn đi nhậu để mưu tính trả thù ông Nguyễn Văn Dần.

Khi tàn cuộc nhậu, Hạnh “nhỏ” dẫn đường đồng bọn đến nhà riêng ông Nguyễn Văn Dần ở 258/9 Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang dàn cảnh “đòi nợ tiền cá độ bóng đá” để đánh vị cán bộ này. Trung tâm Giám định pháp y Khánh Hòa kết luận nạn nhân bị thương tích 16%.

Phiên tòa sơ thẩm sẽ được mở lại vào ngày 26/3 sắp tới.

Hữu Toàn
.
.
.