Hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm 'nữ tài xế đạp nhầm chân ga'

Thứ Năm, 16/04/2015, 12:08
Sau phần thủ tục, Hội đồng xét xử đã tạm hoãn phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo trong vụ “nữ tài xế đạp nhầm chân ga” do có đơn xin tạm hoãn phiên tòa của bị cáo.
>> 9 năm tù cho ‘nữ tài xế đạp nhầm chân ga’
Ngày 16/4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa hình sự xét xử phúc thẩm bị cáo Lưu Thị Thanh Tuyền (27 tuổi, trú tổ dân phố 7, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea Hleo) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng” theo đơn kháng cáo của bị cáo trước đó. Tuy nhiên, sau phần làm thủ tục, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa do có đơn xin hoãn phiên tòa của bị cáo.
Lưu Thị Thanh Tuyền tại phiêm tòa sơ thẩm ngày 30/12/2014.

Trước đó, vào ngày 30/12/2014, TAND huyện Ea Hleo đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lưu Thị Thanh Tuyền 9 năm tù và buộc bị cáo cùng bà Trần Thị Bích Liên (chủ chiếc xe ô tô do Tuyền điều khiển gây ra vụ tai nạn) phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân số tiền 559 triệu đồng. Sau khi tòa tuyên án, bị cáo Tuyền và bà Trần Thị Bích Liên đã có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt và các khoản bồi thường.

Theo bản án sơ thẩm của TAND huyện Ea Hleo, vào khoảng 13h30 ngày 20/10/2014, Trần Thị Bích Liên (trú xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo) điều khiển xe ô tô mang BKS 47A-090.20 đến quán cắt tóc Ruby (tổ dân phố 2, thị trấn Ea Đrăng) đón Lưu Thị Thanh Tuyền tới quán ăn Dương Thụ (tổ dân phố 5, thị trấn Ea Đrăng) để chơi nhân dịp 20/10.

Tại đây, Tuyền, Liên cùng một số người bạn của Tuyền ngồi uống rượu với nhau. Đến khoảng 15h cùng ngày, Liên đưa chìa khóa xe ô tô cho Tuyền điều khiển chở Liên cùng nhóm bạn đi hát karaoke. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, Tuyền cùng mọi người ra về.

Chiếc xe do Tuyền cầm lái gây ra vụ tai nạn làm 2 người chết, 8 người khác bị thương.

Lúc này, Tuyền tiếp tục cầm lái chiếc ô tô lưu thông trên QL14 theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai. Khi đi đến khu vực chợ thị trấn thuộc tổ dân phố 7, Tuyền lái xe rẻ phải vào đường Nguyễn Thị Minh Khai để về nhà của Tuyền. Do lúc này trên đường đông người, Tuyền luống cuống đạp nhầm chân thắng sang chân ga khiến xe ô tô lao lên lề đường bên phải vỉa hè, tông thẳng vào một quầy bán hoa quả có nhiều người đang đứng mua và bán hàng. Quá hoảng loạn, Tuyền bẻ tay lái đâm liên tiếp vào nhiều người và xe máy ở phía trước, sau đó lao sang lề đường bên phải mới chịu dừng lại.

Vụ tai nạn đã làm bà Phạm Thị Len (63 tuổi, vừa từ Nam Định vào thăm người thân, đứng bán trái cây cho con) và bé Quách Thị Bảo Trân (3 tháng tuổi, đang được người nhà bế ngồi chơi trên vỉa hè) chết tại chỗ. Ngoài ra, còn có 8 người khác bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng, 4 chiếc xe máy dựng bên lề đường cũng bị hư hỏng hoàn toàn.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, Lưu Thị Thanh Tuyền đã rời bỏ khỏi hiện trường, đến chiều ngày 21/10, Tuyền được người nhà đưa ra trình diện tại Công an huyện Ea HLeo.

Văn Thành
.
.
.