Hình phạt nghiêm khắc cho kẻ côn đồ

Thứ Năm, 18/06/2015, 09:41
Nghi ngờ bà Thật "sì đểu" với anh trai người yêu về chuyện yêu đương của Thắng, nên khi thấy bà Thật chạy xe máy về nhà, Thắng lấy một cây rựa chém 2 nhát vào đầu bà Thật...

Ngày 17/6, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt mức án 10 năm tù giam đối với bị cáo Trương Minh Thắng (32 tuổi, ngụ ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) về tội giết người.

Theo nội dung cáo trạng, lúc 14h ngày 27/12/2015, do nghi ngờ bà Lê Thị Thật (51 tuổi, ngụ cùng địa phương) nói với anh Trần Văn Gáo và Trần Tuấn Anh về việc, Thắng có quan hệ tình cảm với Hiền (em ruột anh Gáo) nên Thắng tức tối. Thấy bà Thật đang chạy xe máy về nhà, Thắng chạy ra phía sau bếp nhà anh Trần Văn Mới (cậu ruột Thắng) lấy một cây rựa chạy qua nhà bà Thật.

Khi Thắng đến nơi thì bà Thật cũng vừa dừng xe trước hiên nhà. Nhiều người dân thấy Thắng cầm rựa nên la lên. Nghe tiếng mọi người, bà Thật quay lại thì bị Thắng dùng rựa chém 2 nhát vào đầu khiến bà té ngã. Thắng tiếp tục chém, bà Thật dùng tay đỡ nên gãy xương tay phải. Lúc này, ông Mới chạy đến can ngăn và tước được rựa trong tay Thắng. Do lúc bị Thắng dùng rựa chém, bà Thật đang đội mũ bảo hiểm nên chỉ gây thương tật 14%.

T.Nhung
.
.
.