Hành trình vận động đối tượng truy nã ra đầu thú sau 14 năm trốn ra nước ngoài

Thứ Hai, 13/01/2014, 10:30
Theo hồ sơ, ngày 20/3/1999, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được Công văn số 13/QĐ-TC của Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh than Đồng Nai về việc Vũ Tuấn Đạt, 43 tuổi, quê ở tỉnh Ninh Bình, tạm trú tại KP8, phường Long Bình, TP Biên Hòa, là thủ kho, than làm thất thoát 976.890 tấn than cám, tổng trị giá gần 318 triệu đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định, từ tháng 5/1995 đến tháng 4/1998, Đạt đã làm thất thoát 976.890 tấn than cám. Ngày 27/3/1998, Đoàn kiểm tra của Công ty than Đồng Nai kết luận, Đạt làm thất thoát 527.659 tấn than cám 6A và xuất khống 449.230 tấn than cám 6A thông qua 2 hóa đơn kiêm phiếu xuất kho số 049637 ngày 27/3/1998 và số 049704 ngày 13/4/1998.

Công ty than Đồng Nai đã kiểm điểm trách nhiệm và buộc Đạt phải bồi thường vật chất 527.659 tấn than cám 6A, thành tiền gần 138 triệu đồng. Tuy nhiên Đạt chỉ nộp cho công ty 10 triệu đồng. Đến ngày 22/5/1998, Đạt gửi cho xí nghiệp giấy khất nợ rồi bỏ trốn.

Ngày 9/8/1999, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đạt về tội "Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa". Ngày 16/11/1999, cơ quan Công an ra quyết định truy nã đối với Đạt với tội danh trên. Ngày 10/7/2008, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án. Ngày 23/12/2009, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định chuyển vụ án hình sự cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa để điều tra theo thẩm quyền. 

Nhận nhiệm vụ, Công an TP Biên Hòa về xác minh truy bắt các đối tượng truy nã hiện đang lẩn trốn ngoài xã hội, trong đó có Vũ Xuân Đạt, Lực lượng Công an TP Biên Hòa đã nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh, quyết bắt được đối tượng này.

Qua nghiên cứu hồ sơ và trao đổi thông tin với Công an xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, tổ công tác Đội Cảnh sát truy nã tội phạm được biết, Đạt là con út trong gia đình có 3 anh chị em; bố, mẹ Đạt đều là giáo viên, là đảng viên; anh chị ruột Đạt đều là những người nông dân chân chất, thật thà,. Trong gia đình, Đạt là người sống nặng về mặt tình cảm. Hiện nay Đạt đã có gia đình, 1 con trai và sinh sống, làm việc tại nước Cộng hòa Liên bang Nga.

Qua công tác xác minh tại Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Công an, Đạt đã được Cục Xuất nhập cảnh cấp hộ chiếu phổ thông số AR0007510 ngày 14/5/1998 (có giá trị đến ngày 14/5/2003) và đã xuất cảnh sang Cộng hòa Liên bang Nga để thăm người thân nhưng đến nay chưa thấy nhập cảnh trở lại.

Nắm được những thông tin hết sức quý giá này, tổ công tác xác định có thể dùng tình cảm của gia đình, của chính quyền địa phương tác động để Đạt ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội. Qua đó, tổ công tác phối hợp Công an huyện Kim Sơn và Công an xã Kim Chính đến gia đình vận động Đạt nhanh chóng ra đầu thú. Ngày 16/10/2013 (trước đó, ngày 11/9/2012, vợ của Đạt đã tự nguyện nộp gần 128 triệu đồng để khắc phục hậu quả), vợ của Đạt đã đến Công an TP Biên Hòa nộp đơn xin đầu thú và cung cấp lộ trình bay về Việt Nam từ thành phố Khabarốp, Liên bang Nga. Trên đường đi, máy bay sẽ hạ cánh tại Cảng hàng không Hồng Kông, sau đó Đạt sẽ lên chuyến bay S7-4859 từ Hồng Kông bay về TP Hồ Chí Minh và nhập cảnh tại cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sân Nhất.

Ngày 20/12/2013, Công an thành phố đã phối hợp với Đồn An ninh cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sân Nhất, TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đối tượng Đạt đầu thú sau hơn 14 năm lẩn trốn. Bước đầu, tại cơ quan Công an, Đạt khai nhận sợ bị sự trừng phạt của pháp luật nên đã bỏ trốn lên huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk làm thuê, đến năm 2001 lên Lạng Sơn rồi đi tàu hỏa sang Nga. Tại Nga, Đạt làm công nhân xây dựng cho những người thầu của người Việt ở TP Khabarốp với mức lương từ 6.000 đến 8.000 rúp/tháng (tương đương 6 triệu đồng).

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can đối với Đạt và cho tại ngoại để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa.

Có thể nói rằng, việc vận động đối tượng Đạt từ nước ngoài về nước đầu thú là một thành công lớn của lực lượng Công an TP Biên Hòa, là tiền để Công an TP Biên Hòa từng bước truy bắt các đối tượng phạm tội đang lẩn trốn ngoài xã hội, mang lại bình yên trên địa bàn

Hồng Nam
.
.
.