Hai người bị đâm thương vong vì ăn nhậu lớn tiếng lúc nửa đêm

Thứ Ba, 27/02/2018, 16:37
Do ăn nhậu lớn tiếng lúc nửa đêm ảnh hưởng đến người khác, hai nam thanh niên bị đâm thương vong...

Lúc 0h10’ ngày 27-2, Hồ Thanh Phương (19 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) đi làm về phòng trọ chuẩn bị ngủ thì nghe tại phòng trọ số 5, khu nhà trọ thuộc ấp 4, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) có nhóm thanh niên ăn nhậu, nói chuyện ồn ào. Phương bước qua yêu cầu họ giữ yên lặng để mọi người nghỉ ngơi.

Đối tượng tại cơ quan Công an

Bực tức vì bị nhắc nhở, Đặng Văn Thắng (21 tuổi) và Lê Hữu Đức (19 tuổi, cùng ngụ Kiên Giang) đang ngồi nhậu đã đuổi đánh Phương. Phương liền chạy về phòng mình lấy dao đâm nhiều nhát vào người Thắng và Đức. Ngay sau đó, Thắng và Đức đã được người dân đưa đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Do vết thương quá nặng, Thắng đã tử vong, còn Đức vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Cùng ngày, Phương đã đến cơ quan Công an đầu thú.

C.Bình
.
.
.