Hai đối tượng chém gần lìa tay người đàn ông trên phố

Thứ Sáu, 21/10/2016, 19:28
Một người đàn ông trên 40 tuổi điều khiển xe tay ga lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng bất ngờ bị 2 đối tượng áp sát dùng hung khí chém nhiều nhát...

Đến tối ngày 21-10, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra truy xét vụ 2 đối tượng dùng hung khí chém lìa tay một thanh niên lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn trước trường THPT Võ Thị Sáu, phường 3, quận Bình Thạnh).

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, một người đàn ông được xác định là B (41 tuổi, ngụ phường Bến Thành, quận 1) điều khiển xe tay ga, đeo ba lô lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng (hướng từ cầu Bông về chợ Bà Chiểu). 

Khi đến trước trường THPT Võ Thị Sáu, anh B bị 2 đối tượng đi trên một xe gắn máy áp sát, đối tượng ngồi sau dùng hung khí chém nhiều nhát vào tay phải của anh B khiến cánh tay gần lìa rơi ra ngoài. 

Anh B loạng choạng ngã xuống đường bất tỉnh. Hai đối tượng rồ ga tháo chạy thì va chạm với một phương tiện khác ngã xe. 2 đối tượng bỏ xe gắn máy lại hiện trường chạy bộ vào một con hẻm lẫn trốn.

Giỏ xách nạn nhân tại hiện trường
Các đơn vị chức năng đang làm rõ nguyên nhân

Anh B đượng người dân đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Công an quận Bình Thạnh tiến hành khám nghiệm hiện trường và truy xét 2 đối tượng. 

Theo thông tin thu nhận được, anh B làm trong lĩnh vực báo chí, trong ba lô của anh B có một số đồ nghế tác nghiệp báo chí, máy ảnh…

Tuy nhiên phía Công an chưa xác định thông tin này. Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, anh B bị 3 vết chém ở đầu gối chân phải, khủy tay phải và một đoạn cánh tay gần như đứt lìa.

M.Đ
.
.
.