Hạ thủ đồng nghiệp vì lời dọa giết

Thứ Sáu, 21/08/2015, 14:41
Trong lúc đang làm việc, nhớ lại lời đe dọa của Em, giờ nghỉ trưa, Đồ về nhà lấy con dao giấu trong người và quay lại chỗ làm đâm Em nhiều nhát.

Ngày 21/8, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo, tuyên y án đối với Nguyễn Trường Đồ (19 tuổi, ngụ quận 8) 15 năm tù về tội “Giết người.”

Theo hồ sơ vụ án, tháng 8/2014, Đồ, Trịnh Văn Hà và Lê Tuấn Em (18 tuổi) cùng làm công nhân tại Doanh nghiệp tư nhân C.L (trụ sở nằm trên đường An Dương Vương, phường 16, quận 8).

Trong lúc làm việc, Đồ và Hà xảy ra mâu thuẫn. Chiều ngày 27/8/2014, trong lúc cãi nhau, Đồ dùng tay đánh vào mặt Hà rồi bỏ đi.

Bị cáo trong phiên xử.

Tối cùng ngày, khi đi nhậu, Hà kể lại cho Em việc bị Đồ đánh. Nghe vậy, Em nhờ người chở Đồ ra quán nhậu để nói chuyện.

Khi Đồ vừa tới nơi, Em lao vào đánh Đồ nhưng được nhiều người can ngăn. Đồ bỏ về thì bị Em dọa sẽ đánh và giết Đồ.

Ngày hôm sau, trong lúc đang làm việc, nhớ lại lời đe dọa của Em, giờ nghỉ trưa, Đồ về nhà lấy con dao giấu trong người và quay lại chỗ làm.

Chiều tối, khi Em đang làm việc, Đồ bất ngờ đi đến dùng dao đâm Em nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Trần Hiền
.
.
.