Giao xe “quá đát” cho tài xế lái gây tai nạn, chủ phương tiện lãnh án

Thứ Ba, 25/11/2014, 09:14
Ngày 24/11, TAND TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm hình phạt cho bị cáo Kim Hoàng (30 tuổi, ngụ Trà Vinh) từ 18 tháng tù xuống còn 12 tháng tù về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” và Nguyễn Thanh Tùng (43 tuổi, ngụ quận 9) từ 9 tháng tù giam sang tù hưởng án treo về tội “Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường bộ không đảm bảo an toàn”. Liên quan đến vụ án, trước đó án sơ thẩm còn tuyên phạt Võ Văn Hòa (26 tuổi, ngụ quận 7) 2 năm tù về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thanh Tùng là chủ xe tải BKS 57H- 7320. Sáng 10/3, Tùng điều động tài xế Võ Văn Hòa điều khiển xe đi chở cát để giao cho người khác. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, khi Hòa đang điều khiển xe chở cát trên đường Lê Văn Lương, quận 7 (hướng từ đường Nguyễn Hữu Thọ đi Nguyễn Thị Thập) thì vướng xe tải do Kim Hoàng điều khiển đang đậu trên đường. Do muốn vượt xe tải của Hoàng nên Hòa lấn trái thì phát hiện có xe lưu thông theo hướng ngược lại. Vì vậy, Hòa điều khiển xe về phần đường bên phải thì đụng thẳng vào xe môtô anh Nguyễn Thanh Tùng đang điều khiển. Xe của Hòa ép xe anh Tùng vào phía sau xe tải của Hoàng đang dừng. Hậu quả, anh Tùng tử vong.

Theo kết quả điều tra, xe bị cáo Hoàng điều khiển đang dừng chiếm hết phần đường chiều lưu thông, còn xe của Tùng đưa cho Hòa điều khiển đã hết hạn kiểm định

A.Huy
.
.
.