Giành chỗ bán rau, một người chết, 10 người đi tù

Thứ Năm, 13/08/2015, 16:44
Sáng ngày 13/8, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án đối với Huỳnh Đức Tài (20 tuổi, ngụ Đồng Nai) 18 năm tù về tội “giết người”.
Liên quan đến vụ án, trước đó tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên phạt 9 bị cáo khác với mức án bằng với thời gian tạm giam (3 tháng 29 ngày tù) đến 12 năm tù về một trong các tội "gây tối trật tự công cộng" và "giết người".

Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 1/2/2014, do giành nhau chỗ ngồi bán rau tại chợ công nghiệp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) giữa Lưu Bích Tuyền (34 tuổi) và  Đỗ Thị Bích Loan (31 tuổi), Đỗ Thị Tuyết Trinh xảy ra cự cãi, xô xát.

Bị cáo Tài tại phiên tòa.

Hay tin, nhiều người bên nhóm của Loan, trong đó có anh Nguyễn Hoàng Nam mang theo hung khí như dao, vỏ chai rượu, cây gỗ đến hiện trường.

Cùng lúc này, Tài cũng đi theo một số người bên nhóm Tuyền đến chợ. Tại đây, sau màn “khẩu chiến” cả hai bên xông vào đánh nhau.

Hậu quả, Tài cùng với nhiều người khác dùng cây và tay chân tấn công anh Nam khiến người này tử vong.

 

 

 

Như Hiếu
.
.
.