Giành chỗ bán hàng, đâm chết cháu hàng xóm

Thứ Ba, 25/08/2015, 15:33
Hôm nay, 25/8, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trương Trung Trực (29 tuổi ngụ quận 1) mức án 16 năm tù về tội "giết người".
Theo cáo trạng, do tranh giành buôn bán nước giải khát trước số 9 Công trường Lam Sơn, phường Bến Nghé, quận 1 nên giữa gia đình bà Nguyễn Thị Xuân và ông Trương Văn Vở xảy ra mâu thuẫn. Sự việc được bà Xuân kể lại cho con ruột là bị cáo Trực nghe.

Sáng ngày 23/3/2014, trong lúc bày hàng ra bán, Trực đổ xô nước ra miệng cống trước cửa chung cư khiến ông Vở không đồng ý, dẫn đến hai bên cãi nhau.

Bị cáo Trực tại phiên xử hôm nay.

Đến khoảng 7h cùng ngày, anh Nguyễn Văn Hòa (cháu ruột ông Vở) từ chung cư đi ra thì nghe ông Vở kể lại sự việc. Tức giận, Hòa cự cãi với Trực sau đó hai bên xông vào đánh nhau.

Dù được mọi người can ngăn nhưng Trực vẫn chạy về quán nhà lấy 2 con dao rồi quay lại chỗ đánh nhau. Lúc này, anh Hòa cũng lấy cây sắt cầm trên tay.

Khi bị anh Hòa dùng cây sắt đánh trúng vào đầu chảy máy, Trực tức giận cầm dao đâm trả khiến anh Hòa tử vong.

H.Anh
.
.
.