Giám đốc thuê giang hồ sát hại cấp dưới đã chết

Chủ Nhật, 05/01/2014, 18:51
Sau một thời gian lâm bệnh nặng, phạm nhân Ngô Quang Chướng (tên gọi khác là Ngô Quang Trưởng, SN 1961 ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM), nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Hoàng Hải (gọi tắt Công ty Hoàng Hải) đã chết tại bệnh viện trại tạm giam Chí Hòa, TP.HCM. Chiều 5/1, nguồn tin của báo CAND nắm được, Trại tạm giam Chí Hòa đã cho người nhà ông Chướng nhận xác đưa về nhà an táng.

Ngô Quang Chướng là phạm nhân bị kết án tử hình trong vụ giám đốc thuê giang hồ sát hại cấp dưới từng gây xôn xao dư luận. Như CAND đã đưa tin, Chướng và ông Đặng Xuân Sỹ cùng hùn vốn mở công ty Hoàng Hải tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP.HCM). Phát hiện Chướng có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ đền bù khống và bán đất chưa được đền bù tại dự án khu dân cư Bà Điểm nên ông Sỹ đã làm đơn tố cáo Chướng ra cơ quan chức năng. Để bịt đầu mối, Chướng thuê Vũ Văn Luân giết chết ông Sỹ.

Dáng vẻ tiều tụy của phạm nhân Chướng tại phiên tòa phúc thẩm lần 2 vào tháng 9/2013.

Với hành vi phạm tội như trên, tháng 9/2011, TAND TP.HCM đã xử sơ thẩm tuyên phạt kẻ chủ mưu là Chướng tù chung thân trong khi kẻ giết mướn Vũ Văn Luân lại lãnh án tử hình.

Bản án sau đó đã bị đại diện hợp pháp người bị hại đã làm đơn kháng cáo, đồng thời Viện trưởng VKSND TP.HCM cũng có kháng nghị đề nghị cấp phúc thẩm xử tăng hình phạt đối với Chướng lên tử hình. Tuy nhiên, sau đó xử phúc thẩm, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Gần một năm sau, bản án hình sự phúc thẩm của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bị Chánh án TAND Tối cao ra quyết định kháng nghị hủy bản án phúc thẩm trên về phần hình phạt đối với Ngô Quang Chướng để xét xử lại. Ngay sau đó, Hội đồng giám đốc thẩm đã ra quyết định hủy bản án hình sự phúc thẩm của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM về phần hình phạt đối với Ngô Quang Chướng, giao hồ sơ cho Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM để xét xử phúc thẩm lại từ đầu.

Đến tháng 9/2013, xử phúc thẩm lần 2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên Chướng mức án tử hình.

Ngoài bản án này, trước đó TAND TP.HCM còn tuyên phạt Chướng mức án 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về sử dụng đất đai”

A. Huy
.
.
.