Giám đốc doanh nghiệp lừa đảo bằng chiêu giăng bẫy xin việc làm

Chủ Nhật, 05/04/2015, 14:20
Chiều 4/4, Tòa hình sự TAND tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan này vừa thụ lý hồ sơ để xét xử vụ án hình sự đối với Nguyễn Văn Long, 34 tuổi, trú ở xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đang làm Giám đốc Công ty TNHH Nhà đất Thành Long, TP Quy Nhơn, Nguyễn Văn Long đã tính đến chiêu thức kiếm tiền bằng thủ đoạn giăng bẫy xin việc làm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Long “nổ” mình thân quen nhiều vị cán bộ lãnh đạo ở các cơ quan hành chính Nhà nước, tập đoàn sản xuất kinh doanh – thương mại.

Liều lĩnh hơn nữa là ngoài việc tiếp nhận hồ sơ xin việc làm, Long còn viết giấy biên nhận 50% số tiền tạm ứng trước “chi phí giao dịch”.

Long đưa ra mức chi phí mỗi trường hợp xin việc vào nhân viên Sở Khoa học – Công nghệ, Sở Tài nguyên – Môi trường Bình Định từ 80-100 triệu đồng, công nhân Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định từ 10-30 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn này từ tháng 5/2013 đến tháng 6/2014, Nguyễn Văn Long đã tiếp nhận hồ sơ xin việc làm và lừa đảo chiếm đoạt  610 triệu đồng của 17 người dân.

Hữu Toàn
.
.
.