Giảm án vụ 3 y sĩ tiêm nhầm vắc-xin khiến 3 trẻ tử vong

Thứ Năm, 17/09/2015, 17:59
Giảm án từ tù giam thành 3 năm tù treo đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Thiện và Lê Huỳnh Sơn. Bị cáo Trần Thị Hải Vân giữ y án 3 năm tù treo.


Ngày 17/9, TAND cấp cao Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ tiêm nhầm vắc-xin khiến 3 trẻ tử vong, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vào ngày 20/7/2013.

3 bị cáo Thiện, Sơn, Vân tại phiên tòa phúc thẩm ngày 17/9/2015.

Trước đó, vì cho rằng tại bản án sơ thẩm ngày 27/3/2015 của TAND tỉnh Quảng Trị là quá nặng, bị cáo Nguyễn Thị Thuận – Y sĩ, người lấy nhầm thuốc dãn cơ để tiêm cho trẻ bị truy tố về tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”, bị tuyên phạt 5 năm tù giam.

Các bị cáo: Lê Huỳnh Sơn- Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp: 4 năm tù giam; Nguyễn Văn Thiện- Phó giám đốc (Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa): 3 năm tù giam; Trần Thị Hải Vân - Y tá trưởng – 3 năm tù treo cùng bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đã làm đơn kháng cáo.

Chiều ngày 17/9, HĐXX TAND cấp cao Đà Nẵng đã đưa ra phán xét cuối cùng: Tuyên giảm án từ tù giam thành 3 năm tù treo đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Thiện và Lê Huỳnh Sơn. Bị cáo Trần Thị Hải Vân giữ y án 3 năm tù treo.

Hoài Thu
.
.
.