Giảm án cho nam thanh niên rủ bạn gái “ăn trái cấm”

Thứ Năm, 24/12/2020, 16:34
Tòa phúc thẩm đã xem xét các tình tiết trong vụ án, chấp nhận kháng cáo và tuyên giảm 2 năm tù cho bị cáo so với bản án sơ thẩm.

Ngày 24/12, tại TP Cần Thơ, TAND Cấp cao tại TP HCM chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu (SN 2001, ngụ quận Thốt Nốt) 10 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2019, Hậu và P.T.C.X. (SN 2008) quen nhau qua mạng xã hội. Hai người sau đó nảy sinh tình cảm. X. nói dối gia đình là đi học nhưng sau đó đến nhà Hậu chơi.

Sau đó, gia đình không thấy con gái về nhà nên tìm kiếm. Hôm sau, bé gái được gia đình tìm thấy tại nhà Hậu. Nghi ngờ con gái bị xâm hại tình dục, gia đình đã tố cáo đến cơ quan Công an.

Hậu thừa nhận đã hai lần quan hệ tình dục với bạn gái. TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo 12 năm tù. 

Theo HĐXX phúc thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tích cực khắc phục hậu quả, trình độ nhận thức pháp luật thấp. Gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và được tòa phúc thẩm chấp nhận.

Như Anh
.
.
.