Giải quyết dứt điểm vụ việc cô giáo quỳ bên xe ô tô của đoàn thanh tra

Chủ Nhật, 17/06/2018, 16:12
Liên quan vụ việc cô giáo quỳ gối xin cho cơ sở mầm non hoạt động, ngày 17-6, ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết tại cuộc họp giữa các bên trong ngày 16-6, UBND tỉnh Nghệ An đã đồng ý cho nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Giáo dục Minh Sang hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định.

Sau đó, tỉnh yêu cầu UBND huyện Thanh Chương xem xét tiếp tục cho phép cơ sở mầm non tư thục Tuổi Thơ hoạt động trở lại; đề nghị các sở ban ngành liên quan tham mưu làm các thủ tục thu hồi đất, bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo pháp luật hiện hành.

Nhiều cô giáo quỳ bên xe ô tô của Đoàn thanh tra.

Trước đó, ngày 12-6, Đoàn công tác của UBND thị trấn Thanh Chương làm việc tại cơ sở mầm non Tuổi Thơ, yêu cầu cơ sở này tạm dừng hoạt động để hoàn tất thủ tục pháp lý. Vì chủ đầu tư chưa hoàn thành việc bàn giao đất, chuyển nhượng tài sản mà vẫn triển khai xây dựng, tiếp nhận, chăm sóc trẻ là sai quy định. 

Tuy nhiên, sau buổi làm việc, các cô giáo mầm non tại cơ sở trên đã quỳ gối xin nhà chức trách dừng việc đình chỉ hoạt động của cơ sở này. Video ghi lại cảnh này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận xã hội.

PV
.
.
.