Giải cứu cháu bé bị bạn trai của mẹ bắt cóc

Thứ Ba, 08/07/2014, 18:28
Ngày 8/7, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi bắt cóc trẻ em của đối tượng Phan Quốc Tuấn, SN 1991, trú ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

Trước đó, khoảng 19h40, ngày 7/7, Công an  phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội nhận được đơn trình báo của gia đình bà Nguyễn Thị H. ở ngách 295, ngõ Quỳnh về việc  trong khi bà bế cháu ngoại tên Tuệ Minh, 3 tuổi ra đường chơi, bất ngờ bị một bóng đen áp sát, giật phắt cháu ngoại trên tay rồi nhảy lên xe máy bỏ chạy. Sau ít phút định thần, bà H. nhận ra kẻ ôm cháu Minh bỏ chạy chính là Phan Quốc Tuấn, bạn trai của con gái mình. Bà H. hô hoán, kêu cứu, nhưng khu vực ngách 295 vắng người nên Tuấn đã phóng xe chạy thoát.

Nhận được tin báo, Công an phường Quỳnh Lôi phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng và Phòng Cảnh sát hình sự giải cứu cháu bé. Theo lời khai của gia đình bà H thì Tuấn quê ở Tuyên Quang, có quan hệ yêu đương với chị M, con gái bà H được hơn 1 năm nay. Chị M từng lập gia đình và có hai con.

Khẩn trương truy xét hành trình trốn chạy của Phan Quốc Tuấn, lực lượng Công an nắm được Tuấn liên tục di chuyển bằng xe máy và taxi, từ nhà trọ rồi lên khu vực Từ Liêm. Quá trình di chuyển, Tuấn vẫn liên lạc với chị M.. Rất may, đối tượng không làm hại đến bé Minh.

23h30 cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định, bắt được Phan Quốc Tuấn tại một nhà nghỉ ở khu vực Mễ Trì, Từ Liêm. Bé Minh đang ở cùng Tuấn trong nhà nghỉ, an toàn, khỏe mạnh. Ngay trong đêm 7/7, Tuấn bị dẫn giải về Công an quận Hai Bà Trưng để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, Tuấn cho rằng, cháu Tuệ Minh là con đẻ của mình nên đưa cháu đi chơi.

Được biết, Tuấn có tiền án 14 năm về 2 tội danh liên quan đến ma túy và trốn khỏi nơi giam giữ.

Hiện, Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Tuấn để xử lí trước pháp luật

P. Thủy
.
.
.