Giả mạo giấy tờ để được cấp hộ chiếu, hai vợ chồng bị xử phạt

Thứ Năm, 02/04/2015, 09:04
Vợ chồng ông Ca Thành đã sử dụng chứng minh nhân dân của người khác, thay ảnh mình vào để xin cấp hộ chiếu sang Philippines để mua bán hàng tạp hóa và đã bị cơ quan an ninh phát hiện.

Ngày 1/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên – ông Trần Quang Nhất vừa ký 2 quyết định 564 và 565/QĐ-UBND ngày 31/3, xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự đối với ông Ca Thành, 31 tuổi và bà Phạm Thị Kim Nhung (30 tuổi, cùng trú ở thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa) với tổng số tiền 60 triệu đồng.

Trước đó vợ chồng ông Ca Thành đã sử dụng chứng minh nhân dân của người khác, thay ảnh mình vào để xin cấp hộ chiếu sang Philippines để mua bán hàng tạp hóa và đã bị cơ quan an ninh phát hiện.

H.T.
.
.
.