Giả chứng thư ngân hàng để chiếm đoạt hơn 468 tỉ đồng

Thứ Tư, 27/08/2014, 22:05
Ngày 27/8, được biết Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 8 bị can phạm 3 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 BLHS; tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo điều 267 BLHS và tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 285 BLHS.

Trong số này có Ngô Quang Đạo (trú tại quận Hải An, TP.Hải Phòng) nguyên Chủ tịch Hôi đồng quản trị (HĐQT) công ty cổ phần thương mại dầu khí Vũ Anh (công ty Vũ Anh);  Phạm Thị Thu Dung (trú tại quận Ngô Quyền), kế toán trưởng công ty Vũ Anh. Đây là 2 đối tượng chính trong vụ án này bị truy tố theo điều 139 và 267 BLHS; Trần Quang Viên, nhân viên công ty cổ phần dầu khí và chất đốt miền Bắc (công ty Miền Bắc) cùng Hoàng Minh Doan (trú tại quận Hải An, TP Hải Phòng), nhân viên công ty Vũ Anh bị truy tố theo điều 267 BLHS; Đào Hải Văn (trú tại quận Hải An, Hải Phòng) nguyên giám đốc chi nhánh PETEC Thái Bình; Nguyễn Hải Trung (trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) nguyên giám đốc chi nhanh PETEC Hà Nội cùng 2 bị can nguyên là trưởng phòng phát triển thị trường; quản lý kinh doanh thuộc 2 chi nhánh cùng bị truy tố theo điều 285 BLHS.

Theo cáo trạng, từ ngày 14/9/2011 đến ngày 13/3/2012, Đạo và Dung đã thống nhất và tổ chức làm giả 78 chứng thư bảo lãnh thanh toán, trị giá 1148 tỉ đồng của nhiều ngân hàng. Qua đó, tổng cộng Đạo và đồng phạm đã chiếm đoạt của Tổng công ty PETEC số tiền hơn 468 tỉ đồng

Đào Minh Khoa
.
.
.