Gia Lai : Xét xử các đối tượng phá hoại chính sách đoàn kết

Thứ Tư, 10/09/2014, 11:10
Trong hai ngày 8 và 9/9, tại xã Hà Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử lưu động công khai đối với các đối tượng có hành vi phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc.

Theo cáo trạng truy tố, các đối tượng A Kuin (40 tuổi) và Ngư (42 tuổi) đã lừa bịp, lôi kéo nhiều người, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương nhằm phá rối an ninh, chống phá chính quyền, hòng thành lập cái gọi là “Nhà nước riêng của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên”. Để có kinh phí hoạt động, A Kuin đã thu tiền của những người nhẹ dạ, cả tin hàng trăm triệu đồng...

Căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo với điều luật quy định, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo A Kuin: 9 năm 6 tháng tù và Ngư (cùng ngụ tại tỉnh Kon Tum), 7 năm 6 tháng tù cùng về tội phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc

N.Như
.
.
.