Giả CSCĐ “giữ” xe của người đi đường vì không mang theo giấy tờ

Thứ Ba, 04/06/2019, 18:53
Anh Tuấn điều khiển xe máy lưu thông trên đường  thì bị 2 nam thanh niên đi xe máy, mặc quần áo Cảnh sát cơ động (CSCĐ) yêu cầu dừng xe  kiểm tra giấy tờ. Do không mang theo giấy tờ, anh Tuấn bị 2 thanh niên này giữ xe máy và yêu cầu anh về nhà lấy giấy tờ mang đến trụ sở CSCĐ để giải quyết.

Hồi 22h00’ ngày 2-6, Công an huyện Ứng Hòa (TP.Hà Nội) nhận được đơn trình báo của anh Đăng Văn Tuấn, SN 1993, trú xã Liên Bạc, huyện Ứng Hòa về việc khoảng 21h00’ cùng ngày, anh Tuấn điều khiển xe máy Wave màu trắng lưu thông trên đường 429B thì gặp 2 nam thanh niên đi xe máy, mặc quần áo Cảnh sát cơ động yêu cầu anh Tuấn dừng xe và kiểm tra giấy tờ.

Do không mang theo giấy tờ nên 2 thanh niên này giữ xe máy và yêu cầu anh Tuấn về nhà lấy giấy tờ mang đến trụ sở CSCĐ (gần UBND xã Liên Bạt) để giải quyết.

Khi anh Tuấn mang giấy tờ đến đây thì lực lượng CSCĐ thông báo không có tổ công tác nào làm việc nhiệm vụ tại khu vực trên.

Hiện Công an huyện Ứng Hòa đang điều tra vụ việc.

Hiệp Bình
.
.
.