Đâm chết người "véo" má bạn gái

Thứ Sáu, 08/03/2019, 12:15
Đi ngang qua chỗ người yêu đang làm, thấy một người khách nam đang giỡn với cô này, Vinh tức giận về nhà lấy dao quay lại để “nói chuyện”. Tại đây, trong lúc ẩu đả, Vinh đã rút dao đâm anh này tử vong.


Ngày 8-3, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Ngô Nguyễn Hữu Vinh (Sn 1997, quê Kiên Giang) mức án 18 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 20h15 ngày 17-4-2018, Vinh điều khiển xe máy đi ngang quán cà phê ở quận Bình Tân – nơi H (bạn gái Vinh) đang làm việc. Tại đây, nam thanh niên nhìn thấy H bị Phạm Minh Ch. dùng tay bẹo má.

Ghen tức, Vinh chạy về phòng trọ lấy con dao giấu trong người rồi quay lại quán cà phê. Tại đây, giữa Vinh và Ch. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Vinh rút dao đâm vào người Ch.

Ch. sau đó bỏ chạy vào quán cà phê, còn Vinh mang dao đi vứt rồi kể lại sự việc cho cha ruột. Đến 23h cùng ngày, hung thủ ra Công an đầu thú. Riêng Ch. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện.

A.Huy - Ngự Quyền
.
.
.