Đường dây môi giới mại dâm cho khách nước ngoài chuẩn bị hầu tòa

Thứ Sáu, 15/08/2014, 20:13

TAND TP.HCM chuẩn bị đưa ra xét xử đường dây môi giới mại dâm cho người nước ngoài do Nguyễn Tấn Đạt (30 tuổi ngụ quận 4, chủ quán bar 51 đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1); Nguyễn Phương Anh (chủ quán bar 37 Hai Bà Trưng) cầm đầu.

Liên quan trong vụ án, ngoài Đạt, Anh còn có 7 bị cáo khác nguyên là quản lý và bảo vệ 3 quán bar 37, 49 và 51 Hai Bà Trưng cũng bị truy tố về tội môi giới mại dâm theo các điểm d, e (phạm tội nhiều lần, đối với nhiều người) khoản 2 điều 255 BLHS với khung hình phạt từ 3 năm đến 10 năm tù. Theo đó, dự kiến vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 28/8 tới do thẩm phán Phạm Thị Duyên làm chủ tọa.

Theo cáo trạng, đêm 14/6/2013, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự và xã hội- CA TP.HCM kiểm tra hai khách sạn trên địa bàn quận 1 phát hiện có 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, đối tượng mua dâm toàn là người Hàn Quốc, 4 cô gái bán dâm là tiếp viên của quán bar 51 và 37 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1.

Một số đối tượng trong vụ án lúc bị bắt giữ

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Tấn Đạt là chủ quán bar 51 Hai Bà Trưng, hoạt động từ năm 2010 đến nay. Đạt thuê Hứa Thị Ánh Hằng và Nguyễn Thị Bích Ngọc (chị ruột Đạt) thay nhau quản lý quán và tiếp viên. Quán có 12 tiếp viên nữ, hoạt động từ 18 đến 24h, tiếp viên chỉ bán dâm cho người nước ngoài. Khi khách vào quán, tiếp viên phải ra chào để khách lựa chọn, khi khách và tiếp viên có nhu cầu mua bán dâm thì phải báo cho quản lý biết.

Theo quy định của Đạt, giá bán dâm mỗi lần là 2 triệu đồng/ lượt/ người, đi qua đêm là 120 USD/ lần và quản lý có nhiệm vụ thu tiền trước của khách. Sau đó, bảo vệ có nhiệm vụ gọi tài xế đưa ô tô đến chở khách và tiếp viên đến khách sạn mua bán dâm. Trung bình mỗi ngày có từ 1 đến 2 tiếp viên đi bán dâm. Trong số 2 triệu đồng tiền bán dâm, Đạt được hưởng 500.000 đồng, tiếp viên được 1,5 triệu đồng. Tính đến ngày bị bắt quả tang, Đạt khai nhận thu lợi bất chính khoảng 270 triệu đồng từ hành vi môi giới này.

Tại quán bar 37 Hai Bà Trưng do Nguyễn Phương Anh làm chủ. Anh thuê Nguyễn Phước Hiền làm bảo vệ quán. Quán hoạt động từ 18-24h và chỉ tiếp khách nước ngoài. Khi khách vào quán có nhu cầu kích dục thì lên trên gác với giá 50 USD/ lần, bán dâm với giá 80 USD/ lần và đi qua đêm là 100 USD/ lần/ người. Số tiền này, Anh hưởng lợi từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/ lần. Tính từ ngày hoạt động đến khi bị bắt quả tang, Anh khai thu lợi bất chính khoảng 100 triệu đồng.

Tương tự, tại quán bar 49 Hai Bà Trưng do Nguyễn Thị Bích Vân làm chủ, Vân thuê Nguyễn Thị Bích Thu (chị gái Vân) làm quản lý. Theo quy định của quán  chỉ tiếp khách nước ngoài. Khi khách vào, tiếp viên có nhiệm vụ ra chào để khách lựa chọn. Giá mua dâm tại quán bar của Vân là 2 triệu đồng/ lần, tiếp viên phải tự trả 200.000 đồng tiền thuê khách sạn, Vân hưởng 500.000 đồng, bảo vệ hưởng 100.000 đồng, còn lại tiếp viên hưởng.

Tối ngày 14/6/2013, Thu môi giới cho 3 tiếp viên của quán đi bán dâm cho khách nước ngoài tại khách sạn L.P, quận 1. Ngoài ra, Thu còn điều 3 tiếp viên của quán sang quán bar 37 để phục vụ khách, trong đó có 1 tiếp viên đi bán dâm cho khách tại khách sạn L.P thì bị bắt quả tang. Tính đến ngày đường dây môi giới mại dâm bị triệt phá, Thu khai đã thu lợi bất chính khoảng 60 triệu đồng từ việc môi giới này.

Tại quán bar 35 Hai Bà Trưng do Trần Thị Phú làm chủ, Phú thuê Nguyễn Thị Phương Dung làm quản lý. Dung là người trực tiếp tuyển tiếp viên. Khi vào làm việc tại quán bar, các tiếp viên không được hưởng lương mà chỉ hưởng lợi từ tiền tiền kích dục và bán dâm cho khách.

Quán hoạt động từ 17h đến 1h30 sáng hôm sau và chỉ tiếp khách nước ngoài. Giá đi khách ở đây là từ 80- 100 USD/ lần/ người và kích dục là 50 USD/ lần, trong đó Dung hưởng lợi từ 300-500.000 đồng, còn lại bao nhiêu tiếp viên hưởng. Trong 2 ngày 12 và 13/6/2013, Dung môi giới cho tiếp viên M bán dâm cho 2 khách và được hưởng tiền môi giới là 1 triệu đồng.

Liên quan trong đường dây môi giới mại dâm này có đến 4 quán bar như đã nêu trên, tuy nhiên chỉ có 2 chủ quán bar 37 và 51 Hai Bà Trưng bị truy tố và đưa ra xét xử. Đối với hành vi của Nguyễn Thị Bích Vân (chủ quán bar 49), Nguyễn Thị Phương Dung (quản lý quán bar 35) CQĐT kết luận chưa đủ căn cứ khởi tố về tội “môi giới mại dâm” nên chỉ ra quyết định xử phạt hành chính.

Đối với hành vi Trần Thị Phú (chủ quán bar 35), hiện không có mặt tại địa phương nên khi nào làm việc được sẽ xử lý sau

A.Huy
.
.
.