Dùng súng tự chế bắn người để giải quyết mâu thuẫn

Thứ Bảy, 27/07/2013, 16:36
Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ cho biết, ngày 25/7 vừa có lệnh tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích đối với đối tượng Mai Đức Thuận (30 tuổi), trú tại phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra,Thuận khai, trước đó, anh Nguyễn Tiến Đạt (30 tuổi), ở phường Phố Huế (Hai Bà Trưng, Hà Nội) có mâu thuẫn với Thuận vì liên quan tới một người phụ nữ, nên tối 11/7, anh Đạt cùng 1 thanh niên chủ động tìm đến nhà Thuận để "nói chuyện".

Đến nơi, do thấy cửa nhà khóa trái, đoán Thuận trốn bên trong, nên anh Đạt đứng ngoài chửi, dùng chân đạp cửa gây hấn. Sau khi chửi bới, đạp cửa, anh Đạt hô đồng bọn "lấy đồ". Vì tức giận, Thuận lên tầng 3 lấy 1 khẩu súng hơi tự chế, chĩa từ ban công bắn 2 phát về phía anh Đạt, gây thương tích ở ngực và cổ.

Nhận được tin báo, Công an phường Tứ Liên, quận Tây Hồ đã khẩn trương xuống hiện trường, cùng nhân dân đưa bị hại đi cấp cứu và bắt giữ Thuận, thu khẩu súng hơi.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đang tiếp tục điều tra mở rộng

T.M.
.
.
.