Mang súng "đòi tiền" trúng đề, 4 con bạc lĩnh hơn 25 năm tù

Thứ Tư, 09/09/2020, 17:42
Gian lận trong việc đánh đề nên chủ đề không chịu thanh toán tiền trúng, 4 tên đã đem súng đến nhà khổ chủ đòi tiền


Ngày 9/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Lê Thanh Tâm (SN 1977, ngụ quận Bình Tân) 7 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và 2 năm tù về tội “Đánh bạc”, cộng án cũ 1 năm tù, Tâm phải chịu án 10 năm tù.

Đồng phạm của Tâm là Nguyễn Tấn Hùng (SN 1970) 6 năm tù, Dương Thanh Vũ (SN 1973, ngụ tại quận 7) 5 năm tù, Nguyễn Hoàng Kiếm (SN 1992, ngụ Hậu Giang) 4 năm 6 tháng tù về cùng tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”.

Liên quan vụ án, Nguyễn Quang Dũng (SN 1964, ngụ tại quận Tân Bình) bị HĐXX tuyên phạt 2 năm tù, Lục Thị Thu Thê (SN 1975, ngụ quận Tân Phú) 1 năm tù treo về tội đánh bạc

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, Nguyễn Quang Dũng chơi hụi với Lưu Thị Thu Thê và biết Thê có ghi số đề qua tin nhắn điện thoại. Vào các ngày 2, 3, 4/10/2016, Lê Thanh Tâm và Nguyễn Quang  Dũng ghi số đề với Thê với số tiền trên 50 triệu đồng. 

Khi đã có kết quả xổ số Tâm sửa tin nhắn và gửi cho Thê. Biết Tâm có hành vi gian lận nên Thê không chịu thanh toán tiền trúng đề, dẫn đến xảy ra  mâu thuẫn đôi bên.

Đến 12 giờ ngày 5/10/2016, Tâm đã rủ Nguyễn Tấn Hùng, Dương Thanh Vũ và Nguyễn Hoàng Kiếm đem súng tự chế đến nhà Thê ở quận Tân Phú đòi tiền trúng đề, hơn 1,1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, khi thấy nhóm Tâm có súng Thê đã đóng cửa. Nhóm Tâm đập cửa một lát thì bỏ đi.

Chiều cùng ngày, sau khi đã hủy số điện thoại dùng để bán đề, Thê đến công an trình báo. Mấy ngày sau đó, nhóm Tâm bị bắt giữ.

Ngày 9/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Lê Thanh Tâm (SN 1977, ngụ quận Bình Tân) 7 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và 2 năm tù về tội “Đánh bạc”, cộng án cũ 1 năm tù, Tâm phải chịu án 10 năm tù.

Đồng phạm của Tâm là Nguyễn Tấn Hùng (SN 1970) 6 năm tù, Dương Thanh Vũ (SN 1973, ngụ tại quận 7) 5 năm tù, Nguyễn Hoàng Kiếm (SN 1992, ngụ Hậu Giang) 4 năm 6 tháng tù về cùng tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”.

Liên quan vụ án, Nguyễn Quang Dũng (SN 1964, ngụ tại quận Tân Bình) bị HĐXX tuyên phạt 2 năm tù, Lục Thị Thu Thê (SN 1975, ngụ quận Tân Phú) 1 năm tù treo về tội đánh bạc

HĐXX cho rằng, hành vi các bị cáo đúng như cáo trạng truy tố, đã xâm phạm tài sản người khác, gây mất an ninh trật tự xã hội, cần xử lý nghiêm minh.

Theo cáo trạng, Nguyễn Quang Dũng chơi hụi với Lưu Thị Thu Thê và biết Thê có ghi số đề qua tin nhắn điện thoại. Vào các ngày 2, 3, 4/10/2016, Lê Thanh Tâm và Nguyễn Quang  Dũng ghi số đề với Thê với số tiền trên 50 triệu đồng. Khi đã có kết quả xổ số Tâm sửa số tiền ghi đề qua tin nhắn rồi gửi cho Thê. Biết Tâm có hành vi

Ngày 9/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Lê Thanh Tâm (SN 1977, ngụ quận Bình Tân) 7 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và 2 năm tù về tội “Đánh bạc”, cộng án cũ 1 năm tù, Tâm phải chịu án 10 năm tù.

Đồng phạm của Tâm là Nguyễn Tấn Hùng (SN 1970) 6 năm tù, Dương Thanh Vũ (SN 1973, ngụ tại quận 7) 5 năm tù, Nguyễn Hoàng Kiếm (SN 1992, ngụ Hậu Giang) 4 năm 6 tháng tù về cùng tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”.

Liên quan vụ án, Nguyễn Quang Dũng (SN 1964, ngụ tại quận Tân Bình) bị HĐXX tuyên phạt 2 năm tù, Lục Thị Thu Thê (SN 1975, ngụ quận Tân Phú) 1 năm tù treo về tội đánh bạc

HĐXX cho rằng, hành vi các bị cáo đúng như cáo trạng truy tố, đã xâm phạm tài sản người khác, gây mất an ninh trật tự xã hội, cần xử lý nghiêm minh.

Theo cáo trạng, Nguyễn Quang Dũng chơi hụi với Lưu Thị Thu Thê và biết Thê có ghi số đề qua tin nhắn điện thoại. Vào các ngày 2, 3, 4/10/2016, Lê Thanh Tâm và Nguyễn Quang  Dũng ghi số đề với Thê với số tiền trên 50 triệu đồng. Khi đã có kết quả xổ số Tâm sửa số tiền ghi đề qua tin nhắn rồi gửi cho Thê. Biết Tâm có hành vi

Bùi Phan
.
.
.