Dụ dỗ “người yêu” nhí vào nhà nghỉ

Thứ Bảy, 09/08/2014, 11:55
Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Đức Tiếp (40 tuổi, trú tại số 60 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) về hành vi dâm ô với trẻ em.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Tiếp khai nhận: Giữa Tiếp và em P.T.T. (16 tuổi, trú tại phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau nhưng bị gia đình T. cấm cản. Bỏ ngoài tai những lời cấm đoán, Tiếp vẫn tìm mọi cách dụ dỗ để có được tình cảm của em T.

Vào khoảng 12h ngày 4/8, Tiếp đã chở em T. vào một nhà nghỉ trên đường Hùng Vương, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột để “tâm sự”. Tại đây, Tiếp đã dụ dỗ em T. làm chuyện “người lớn”.

Sau đó Tiếp chở em T. về nhà thì bị mẹ của em T. phát hiện. Nghi ngờ Tiếp có hành vi xấu với con gái của mình nên chị H. đã tri hô cùng người dân bắt giữ Tiếp giao cho Công an phường Tân An xử lý

Văn Thành
.
.
.