Đốt lá điều, hai anh em ruột một chết, một vào tù

Thứ Hai, 09/12/2013, 22:05
Ngày 9/12, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên toà xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Chuân (27 tuổi, ngụ xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) 7 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Chuân trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Chuân và Phạm Văn Chuẩn (24 tuổi) là 2 anh em ruột, quê Nam Định vào Bình Phước lập nghiệp bằng nghề thu mua điều non. Chiều ngày 16/2, trong lúc cả hai cùng dọn vườn thì giữa Chuân và Chuẩn xảy ra mâu thuẫn về việc Chuân không cho em trai mình đốt lá điều trong vườn. Cả hai bên đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn nên Chuân bỏ về rẫy của mình.

Khi Chuân bỏ đi thì Chuẩn lấy xe máy đuổi theo tiếp tục gây sự. Tại đây, Chuẩn dùng tay, gậy đánh trúng vào đầu Chuân gây chảy máu. Tức giận vì đứa em “quá láo”, Chuân vào trong chòi lấy một con dao rựa chạy ra chém một nhát vào tay trái của Chuẩn, làm đứt tĩnh mạch gây mất máu dẫn đến tử vong sau đó

Hoàng Phong
.
.
.