Đột kích nhà hàng thác loạn, bắt má mì môi giới mại dâm

Thứ Bảy, 05/04/2014, 19:14
Ngày 5/4, Công an quận 1 đang tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Ngãi (tự “Má Hải”, 51 tuổi, quê quán Quảng Ngãi) để điều tra làm rõ hành vi “ Môi giới mại dâm”.

Trước đó đêm 4 rạng sáng 5/4, nhiều trinh sát thuộc Công an quận 1 phối hợp Đoàn liên ngành 814  thuộc quận 1 chia làm 2 tốp bất ngờ ập vào nhà hàng Xuân Xuân Nhật (đường Trần Quang Khải, phường Tân Định quận 1) và khách sạn Hồng Loan (đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, quận 1).Tại nhiều phòng của nhà hàng Xuân Xuân Nhật, đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện tại các phòng có nhiều vị khách say sưa trong ánh đèn mờ ảo, bên trong có 4 tiếp viên không mặc quần áo uốn éo các “vũ điệu” khiêu dâm trong tiếng nhạc chát chúa.

Tại khách sạn  Hồng Loan, Đoàn liên ngành phát hiện ba cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Những người vi phạm khai nhận là nhân viên của nhà hàng Xuân Xuân Nhật, đi khách qua môi giới của “Má Hải” (quản lý nhà hàng Xuân Xuân Nhật). Những nhân viên này khai sau khi ngồi với khách và thực hiện những màn múa khiêu dâm, nếu khách có nhu cầu sẽ đến khách sạn bán dâm. Mỗi lần đi khách là 1,5 triệu đồng. Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành lập biên bản tạm giữ “Má Hải” để điều tra làm rõ. Ngoài ra Đoàn kiểm tra liên ngành còn lập biên bản xử phạt nhiều lỗi tại nhà hàng Xuân Xuân Nhật như: như kinh doanh sai ngành nghề, kinh doanh karaoke, rượu không phép, tiếp viên phục vụ với hình thức khiêu dâm…

Hai tiếp viên bị bắt quả tang đi khách

Theo một cán bộ trong đoàn liên ngành, nhà hàng Xuân Xuân Nhật hoạt động tinh vi vì chỉ có khách quen đi bằng xe ô tô, hoặc được giới thiệu và trả lời đúng “mật khẩu”  mới tiếp. Mật khẩu của nhà hàng được thay đổi hàng tuần để đảm bảo không bị phát hiện. Nhà hàng này có ba tầng, mỗi tầng có ba phòng và chỉ sử dụng thang máy, thang bộ bị che khuất. Hệ thống báo động được gắn ở từng phòng để dễ dọn dẹp “hiện trường” khi có kiểm tra

M.Đ.
.
.
.