Đối tượng giả câm phải lên tiếng sau 6 tháng điều tra

Thứ Năm, 03/07/2014, 11:51
Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Dương Kinh, TP Hải Phòng cho biết: Viện KSND quận Dương Kinh vừa tống đạt cáo trạng để truy tố Phạm Văn Tình, 21 tuổi, trú tại khu Lệ Tảo 2, phường Nam Sơn, quận Kiến An; Đỗ Đức Tùng, 27 tuổi, trú tại khu Trà Khê 1 và Lê Văn Đức, 22 tuổi, trú tại khu Trà Khê 2, cùng phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng, về tội cướp tài sản. Đáng chú ý, Phạm Văn Tình là kẻ chủ mưu, khi bị bắt y đã giả câm suốt 6 tháng 15 ngày qua.

Theo tài liệu điều tra, tháng 10/2013, biết anh Lê Duy Cừ (31 tuổi, ĐKNKTT: xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) ra hành nghề ốp lát đá nội thất công trình nhà cửa, Tình lập tức nảy mưu đi tìm những người có nhu cầu để môi giới, rồi đứng giữa thừa cơ cướp tài sản.

Y khoe với ông Phạm Văn Ngắn, 49 tuổi, là người hàng xóm, rằng y là thầu ốp lát đá và đưa ra giá thấp hơn thị trường. Mặt khác, Tình đặt vấn đề với anh Cừ thi công với giá thấp và hứa giúp làm ăn lâu dài. Cuộc môi giới thành công và việc thi công thuận lợi. Ngày nghiệm thu công trình và thanh toán, Tình đứng ra nhận khoản tiền công 5.5000.000đ do ông Ngắn trả, rồi bàn với đồng bọn gồm Đỗ Đức Tùng và Lê Văn Đức trợ giúp để y đoạt số tiền này. Tình và đồng bọn gọi anh Cừ đi uống bia. Tại đây, chúng đánh phủ đầu nạn nhân, rồi đe dọa “Có muốn làm ăn lâu dài ở Hải Phòng không?” và tuyên bố tước đoạt số tiền công vừa nhận. Sau cuộc nhậu, các đối tượng còn ép anh Cừ đi sử dụng ma túy “đá”. Số tiền 350.000đ còn lại trong ví, anh Cừ còn bị Tình vét nốt và giao cho hai tên Tùng, Đức lấy chiếc Jupiter BKS 16K3-2944 của anh Cừ đi mua ma túy “đá”. Nhưng Tùng và Đức đem cầm cố luôn chiếc xe máy, lấy tiền đút túi và cũng chẳng quay về nữa.

Các bị can Phạm Văn Tình, Đỗ Đức Tùng và Lê Văn Đức.

Nhận được đơn trình báo của nạn nhân, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Dương Kinh tiến hành điều tra. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Tình, Đỗ Đức Tùng và Lê Văn Đức. Tùng cùng Đức khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản. Riêng Tình ban đầu cũng đã khai nhận, song khi phải lên xe đặc chủng vào trại tạm giam, y đột nhiên đổ bệnh cấm khẩu. Mọi giao tiếp tên này đều ra hiệu bằng tay. Mặc dù các cơ quan y tế, trong đó có Bệnh viện Việt - Tiệp (Hải Phòng) đều kết luận sức khỏe Phạm Văn Tình hoàn toàn tốt, vậy mà suốt thời gian 6 tháng 15 ngày đấu tranh, cơ quan điều tra đã phải mấy lần xin ra hạn tạm giam vì đối tượng ngoan cố vờ câm và chối tội. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và tác động tâm lý, cuối tháng 5/2014, lực lượng Công an đã khiến Phạm Văn Tình thừa nhận màn kịch giả câm chống đối cơ quan điều tra và trốn tránh pháp luật. Tuy nhiên, trước đó, cơ quan điều tra cũng đã thu thập đầy đủ chứng cứ, kết luận điều tra và chuyển sang Viện KSND đồng cấp để truy tố, xét xử Phạm Văn Tình cùng đồng bọn trước pháp luật

Quốc Phòng - Văn Thịnh
.
.
.