Đoạt mạng đồng nghiệp ca hát, lãnh án 8 năm tù

Thứ Sáu, 21/11/2014, 14:43
Ngày 20/11, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Lê Anh Học (25 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) 8 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Trị: Học nguyên là thành viên của gánh hát Phương Hùng (do anh Lê Hữu Hùng, quê Quảng Trị làm trưởng đoàn). Học theo gánh hát đã được một thời gian và hát hay nhất đoàn. Tại các đêm diễn về làng, Học được xem như “ngôi sao”. Thế nhưng khoảng 1h sáng 13/5, sau khi kết thúc đêm diễn tại thôn An Mỹ, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), Học và nhiều thành viên trong đoàn đi nhậu tại thị trấn Cam Lộ thì xảy ra mâu thuẫn với anh Bùi Quốc Dũng (42 tuổi, trú phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh), cùng là thành viên của gánh hát. Khoảng 3h cùng ngày, nhóm trên có mặt tại điểm tập kết của gánh hát, ở xã Cam Tuyền. Tại đây, Học đã dùng 1 thanh kim loại dài gần 1m và vô cớ gọi anh Vinh (thành viên trong đoàn) ra đánh. Thấy vậy, mọi người đến can ngăn. Anh Dũng cũng chạy đến thì bất ngờ bị Học cầm con dao đã chuẩn bị từ trước đâm thẳng vào vùng thượng vị của anh Dũng khiến anh tử vong. Sau khi gây án, Học chạy trốn ra tới đèo Ngang, tỉnh Quảng Bình, thì đến Đồn Biên phòng Roòn đầu thú

Thanh Bình
.
.
.