Phá container trộm hàng nhập khẩu

Thứ Sáu, 11/05/2018, 15:48
Đường dây "rút ruột" hàng trong container đang được lực lượng Công an điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng...

Chiều 11-5, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Đang phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) điều tra mở rộng chuyên án phá thùng xe container trộm cắp tài sản quy mô lớn.   

Một nhóm đối tượng phá container trộm hàng từng bị bắt giữ (ảnh CAND)

Theo cơ quan Công an: Khoảng 8 giờ ngày 8-5, đối tượng Minh điều khiển xe container từ Cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh) sang Campuchia để vận chuyển 62 thùng carton chứa phụ kiện xe đạp thể thao về lại Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh). Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, đến 19h cùng ngày, Minh gọi điện thoại cho Tám cùng Đức, Huỳnh, Tân và Bình đến điểm hẹn tại khu đất thuộc ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu (Tây Ninh) để phá khóa niêm phong thùng xe container lấy trộm các thùng carton trên chuyển sang 3 chiếc xe tải loại 3 tấn.

Trong lúc chuyển hàng thì các đối tượng bị Cục Cảnh sát hình sự và Công an huyện Gò Dầu bắt quả tang. Riêng Đức đã nhanh chân bỏ trốn. Một cán bộ điều tra cho biết, thủ đoạn của nhóm đối tượng trong đường dây này khá giống một số vụ án trộm hàng xe container mà lực lượng Công an đã triệt phá trước đó. Đối tượng làm hồ sơ xin việc giả để trà trộn vào các công ty vận tải hàng hóa. Quá trình vận chuyển, đối tượng cùng đồng bọn đến phá niêm phong “rút ruột” tài sản. Do sử dụng hồ sơ xin việc giả nên đối tượng có thể “biến mất” cùng hàng hóa.

Đề nghị các doanh nghiệp vận tải nên cần có biện pháp tuyển dụng, quản lý tài xế chặt chẽ, tránh tuyển nhầm đối tượng bất hảo để mất trộm tài sản và ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp.

C.Bình
.
.
.