Điều tra làm rõ 3 vụ trọng án tại Cần Thơ

Thứ Năm, 25/09/2014, 16:50
Chiều 25/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, tung toàn bộ lực lượng, khẩn trương điều tra làm rõ 3 vụ án dẫn đến chết người xảy ra trên địa bàn trong 2 ngày 23 và 24/9.

21h ngày 24/9, tại hẻm 93, KV2, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ xảy ra vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Vào thời điểm trên, anh Võ Bá Duy (19 tuổi, ngụ xã Tân Thới, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ), đang đi bộ cùng 2 người bạn là Nguyễn Nam (20 tuổi), Nguyễn Phước Anh (20 tuổi) trong hẻm 93, thì gặp 3 đối tượng Nguyễn Văn Chiến (20 tuổi), Phan Thành Long (19 tuổi) và Nguyễn Văn Thuận (19 tuổi), cùng ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy, chạy xe mô tô qua mặt.

Do chạy xe lạng lách, nên nhóm của Chiến bị nhóm của Duy chửi. Long liền lao đến “ăn thua” thì nhóm của Duy bỏ chạy. Duy chạy vào nhà trọ 93/5B, đường CMT8 thì bị Long đuổi kịp tát cho một nhát vào mặt. Ngay lúc đó, Thuận chạy đến dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu Duy, khiến anh này gục tại chỗ. Sau khi gây án, Long, Thuận và Chiến lên xe bỏ đi. Duy được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do chấn thương sọ não, đến 3h sáng ngày 25/9 thì tử vong. Nhận được tin báo, trinh sát Phòng PC45 Công an TP Cần Thơ tiến hành bắt “nóng” 3 đối tượng Long, Thuận và Chiến.

Ba đối tượng Long, Thuận và Chiến liên quan đến vụ án tại hẻm 93, đường CMT8, phường An Thới, quận Bình Thủy, tối 24/9.

Cùng thời điểm 21h ngày 24/9, tại ấp Thạnh Lộc, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ cũng xả ra vụ trọng án. Vào thời gian trên, 7 thanh niên, gồm: Vinh, Luân, Ngân, Phước, Huyền, My và Ân, đang uống rượu tại quán Bằng (ấp Thạnh Phước 2, xã Trung Thạnh) thì có 3 đối tượng tên Hoài, Khánh và Nhã (ngụ cùng địa phương) bước vào. Do có mâu thuẫn từ trước, nên khi thấy Vinh, Hoài liền cầm mũ bảo hiểm lao đến tấn công, nhưng được mọi người can ngăn.

Thấy vậy, Hoài, Khánh và Nhã lên xe bỏ đi. Lúc này, nhóm của Vinh cũng tính tiền ra về. Khi đến khu vực ấp Thạnh Lộc, xã Trung Thạnh, nhóm của Vinh, bị Hoài, Khánh, Nhã chặn đường hành hung. Cả hai nhóm lao vào đánh nhau. Hậu quả, Vinh bị nhóm của Hoài dùng kéo đâm gục tại chỗ. Khi thấy Vinh gục xuống đường, nhóm của Hoài liền bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn Vinh được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Hiện cơ quan Công an đã bắt được 2 đối tượng Hoài và Khánh để điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, lúc 20h ngày 23/9, tại ấp Phước Lộc, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, cũng xả ra một vụ chết người.

Bà Trần Thị Hà (58 tuổi, ngụ tại địa phương) dẫn cháu ngoại là Trần Kim My (2 tuổi) đến khu dân cư Thạnh Phú xem lô tô. Khi bà Hà đi mua nước khoảng 10 phút sau bà Hà quay lại thì không thấy cháu My đâu. Bà Hà liền tri hô rồi cùng mọi người đổ ra xung quanh tìm nhưng không thấy cháu My đâu. Đến 17h10 ngày 24/9, thì phát hiện cháu My tử vong dưới mương nước trước nhà anh Nguyễn Văn Hiền (41 tuổi, ngụ cùng địa phương). Khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan chức năng nhận định, cháu My tử vong nghi bị sát hại…

Hiện cả 3 vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khẩn trương điều tra làm rõ

Văn Đức
.
.
.