Diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên luồng Sài Gòn - Vũng Tàu

Thứ Hai, 15/09/2014, 16:13
Sáng ngày 15/9, Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức cùng 26 đơn vị liên quan diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên tuyến luồng Sài Gòn - Vũng Tàu tại cảng Bến Nghé Phú Hữu (quận 9, TP HCM) với sự tham gia của 200 người thuộc nhiều lực lượng.

Tình huống giả định trên sông, gió Tây Nam cấp 6, tầm nhìn xa hạn chế, trời không mưa. Một tàu biển từ Đồng Nai về TP Hồ Chí Minh xảy ra va chạm cách cảng Bến Nghé Phú Hữu khoảng 3 hải lý. Lúc này, tình huống xảy ra một tàu container trọng tải 30.000 DWT chuẩn bị rời Cảng Cát Lái lên ngã ba sông Sâu để quay đầu và nhiều phương tiện thủy nội địa hành trình từ Đồng Nai, Nhà Bè qua khu vực đâm va vào các bến trong rạch Ông Nhiều, Bà Cua… Một tàu hàng khô trọng tải 2.399, hành trình từ TP Hồ Chí Minh đi Đồng Nai và một tàu khách có sức chở 50 người (gồm 10 thuyền viên và 40 hành khách) từ Đồng Nai về TP Hồ Chí Minh.

Tình huống giả định diễn tập cứu nạn tàu biển và hành khách.

Trong quá trình điều động tránh va tại khu vực thủy diện Cảng Bến Nghé Phú Hữu, tàu khách đột ngột mất lái đâm va với hàng tàu khô làm hư hỏng phía mũi, nước tràn làm nghiêng có nguy cơ bị chìm, dạt về phía hạ lưu. Hành khách hoảng loạn tự nhảy xuống nước… Riêng tàu chở hàng khô bị thủng mạn trái, gần két nhiên liệu nên phát cháy và có nguy cơ tràn dầu… Tình huống khẩn cấp phát ra, Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng Biên phòng, Cảnh sát PC&CC, Cảnh sát đường thủy, Công an quận 9, Cảng vụ, Hoa tiêu… phối hợp ứng cứu.

Cuộc diễn tập quy mô lớn đầu tiên theo Quyết định 06/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thể hiện vai trò chủ trì, công tác phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải của Cảng vụ Hàng hải với phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Cuộc diễn tập đã huy động đông đảo lực lượng các cơ quan, đơn vị chức năng tham gia cũng là dịp để các cảng vụ hàng hải trao đổi, rút kinh nghiệm về triển khai công tác chủ trì, phối hợp hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trong vùng nước cảng biển

Hoàng Châu - Nam Yên
.
.
.