Đi xem đánh nhau, 3 người bị đâm trọng thương

Thứ Bảy, 20/09/2014, 21:09
Hôm nay 20/9, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 4 năm tù bị cáo Nguyễn Văn Út (SN 1993 ngụ Kiên Giang) về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo bản án sơ thẩm, đêm 24/4/2013, sau khi nhậu say Nguyễn Văn Út cùng Nguyễn Văn Gai (SN 1992) và Nguyễn Văn Chệch (SN 1997) từ phòng trọ (ấp 6 xã Hưng Long, huyên Bình Chánh) ra ngoài để đi vệ sinh thì va quẹt với xe mô tô của anh Nguyễn Thanh Sơn đang điều khiển vào phòng trọ. Sau đó, Út cùng Gai đánh anh Sơn khiến anh Sơn phải bỏ chạy ra ngoài thoát thân.

Sau khi anh Sơn chạy thoát, Út và Gai quay về phòng trọ thì bị hai thanh niên (không rõ lai lịch) dùng cây đánh trúng vai Út. Bị đánh, Út cùng Gai đánh trả và rượt hai thanh niên này chạy ra ngoài. Sau đó, cả hai quay về phòng trọ lấy hung khí. Lúc này, Út lấy cây kéo, Chệch cầm môt ống sắt còn Gai cũng cầm một khúc cây quay ra đường đánh nhau nhưng Gai bị gia đình giữ lại không cho đi. Tức giận, Chệch thì dùng ống sắt đập bể cửa phòng trọ, còn Út thì cầm cây kéo chạy ra ngoài.

Bị cáo tại phiên xử phúc thẩm.

Cùng lúc này, các anh Huỳnh Hồng Vệ (SN 1993), Nguyễn Hoài Nam (SN 1991) và Lại Huỳnh Thanh Duy (SN 1992) nghe thấy đánh nhau nên đến xem thì bị Út dùng kéo đâm cả 3 người gây thương tích từ 1 đến 12%. Còn Út sau khi gây án bỏ trốn, đến ngày 31/3/2014 mới bị bắt theo lệnh truy nã

A.Huy
.
.
.