Đi tù vì… phóng hỏa tự tử làm cháy tàu

Thứ Ba, 27/04/2021, 13:05
Ngày 27/4, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Thức (Thủy thủ, SN 1967, trú thôn Thanh Giã 2, xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích, 13 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 14 năm tù.

Theo cáo trạng, tàu Tùng Quân 88 thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ vận tải biển Minh Hoàng do bà Nguyễn Thị Hồng Phúc là Giám đốc và đại diện theo pháp luật của công ty.

Ngày 8/10/2019 Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ vận tải biển Minh Hoàng ký hợp đồng với Công ty TNHH TM Vận tải Phú Quý – Vũng Tàu để vận chuyển vật liệu xây dựng từ cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa ra cho các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa. Tàu có 52 người do ông Nguyễn Thế Bảo làm thuyền trưởng.

Sau khi bốc dỡ hàng hóa xong, trên đường trở về đất liền do gặp bão nên tàu Tùng Quân vào neo đậu tránh trú bão tại Cầu cảng số 2 thuộc Âu tàu Hải đoàn 129 Trường Sa.

Vào lúc 22h30’ ngày 27/12/2019, thuyền viên Thức đang nằm trên giường ngủ cá nhân (giường tầng trên) tại phòng ngủ số 2 trong cabin tàu. Cùng phòng với Thức còn có thuyền phó Nguyễn Tuấn Anh và Chu Văn Sự đang nằm chung trên giường ngủ cá nhân (giường tầng dưới). Lúc này, ông Bảo là thuyền trưởng đến phòng ngủ số 2 yêu cầu Thức dậy đi tuần tra trên tàu. Sau khi nghe ông Bảo nói, Thức không nói gì mà sử dụng đoạn sắt dài khoảng 40cm cầm trên tay nhảy từ giường tầng trên xuống và đâm vào ngực ông Bảo.

Bị cáo Nguyễn Hữu Thức tại tòa.

Nghe tiếng cãi vã, anh Tuấn Anh liền ngồi dậy thì bị Thức dùng đoạn sắt đâm vào vùng ngực. Thức tiếp tục cầm đoạn sắt đuổi đánh Bảo chạy xung quanh cabin tàu và đánh Bảo thêm một cái vào vùng lưng của Bảo. Thức tiếp tục cầm đoạn sắt trên tay phải đánh hai cái vào đầu ông Bảo. Lúc này, ông Bảo chụp được đoạn sắt rồi giằng co, tước được đoạn sắt ném xuống biển.

Tiếp đó, ông Bảo vùng dậy bỏ chạy vào bên trong cabin tàu. Sau khi bị Thức đánh, ông Bảo, anh Tuấn Anh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh xá đảo Trường Sa.

Còn Thức sau khi đánh Bảo và Tuấn Anh thì nghe thông tin Tuấn Anh đã chết nên đi đến khu vực bếp ăn tại cabin của tàu. Tại đây, Thức rút dây dẫn khí nối với bình gas rồi châm lửa đốt với mục đích tự tử. Hậu quả toàn bộ hệ thống điện, thiết bị và cabin tàu Tùng Quân bị cháy hoàn toàn.

Đến ngày 17/1/2020, tàu Tùng Quân 88 được lai dắt về cập bến tại Cảng Cam Ranh. Theo định giá, giá trị thiệt hại của tàu Tùng Quân là 3.320.412.000 đồng. Còn ông Bảo bị thương tật 6%, anh Tuấn Anh bị thương tật 2%.

Đối với trang thiết bị hàng hải và vật dụng trên cabin: Do không có hồ sơ tài liệu để xác định hiện trạng, thông số kỹ thuật và chủng loại của các tài sản cần định giá, nên không đủ điều kiện cần thiết để định giá tài sản. Vì vậy, Hội đồng định giá từ chối giám định đối với các tài sản này.

Hoàng Phúc
.
.
.